Wushu, Rowing mang về 2 HCB cho đoàn Việt Nam

14:58 Thứ tư 24/09/2014

Cách đây ít phút, võ sĩ Bùi Trường Giang đã không thể giành chiến thắng trước Zhao Fuxiang (Trung Quốc) trong trận chung kết hạng 56kg nam (đối kháng, Wushu).

Tại trận chung kết, Bùi Trường Giang bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Thực tế, võ sĩ Trung Quốc đã chứng tỏ được khả năng của mình để giành chiến thắng 2-0. Với thất bại này, Bùi Trường Giang mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy, các võ sĩ Wushu đã kết thúc hành trình tại ASIAD 2014. Các võ sĩ nội dung đối kháng đã giành 1 HCB, 2 HCĐ, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, tấm HCV ở nội dung biểu diễn của Dương Thúy Vi cũng là tấm HCV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam cho đến lúc này.

Bùi Trường Giang (áo đen) trong trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg. Ảnh: Huy Đăng/Tuổi trẻ

Trước đó, ở môn Rowing, các tay chèo Việt Nam đã đáp ứng kỳ vọng khi giành 1 HCB, 1 HCĐ. 4 VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hải giành HCB nội dung thuyền bốn mái chèo, còn Tạ Thanh Huyền giành HCĐ nội dung mái chèo đơn.

Cùng với tấm HCĐ đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam, tính đến lúc này đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCB, 2 HCĐ trong ngày 24-9. Tổng cộng, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 16 huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ, tạm xếp thứ 12.

Ở một số nội dung khác, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 9/17 VĐV tham dự vòng loại nội dung 100m bơi ngửa và không được vào chung kết. Tuy nhiên đây có thể là thất bại mang tính chiến thuật nhằm giúp cô có thể trạng sung sức nhất cho nội dung 200m hỗn hợp nữ cũng như vẫn giữ được cảm giác thi đấu. Trong khi đó, Trần Duy Khôi vào chung kết 400m hỗn hợp nam.

Môn cầu lông, Vũ Thị Trang thua đối thủ người Thái Lan Ratchanok 0-2 (12-21, 17-21), Lê Thu Huyền thua hạt giống số 3 người Hàn Quốc Sung Jihyun 0-2 (12-21,12-21). Phạm Cao cường qua vòng đấu đầu tiên với chiến thắng 2-0 (21-8, 21-8) trước U Leong (Macau, Trung Quốc).

Nhật Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục