World Cup cờ vua 2013: Chỉ còn chờ Quang Liêm

09:20 Thứ hai 18/02/2013

Sau khi hai kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Thanh An bất ngờ giành 2/3 suất của khu vực 3.3 châu Á, cờ vua Việt Nam chỉ còn lại gương mặt sáng giá nhất, Lê Quang Liêm là chưa có trong tay tấm vé dự World Cup nào. Như vậy, Liêm sẽ còn cơ hội cuối giành vé đi Tromso, NaUy vào tháng 5 tới...

Theo công bố mới đây của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), World Cup 2013 sẽ quy tụ 128 kỳ thủ thuộc 5 châu lục, bao gồm nhà vô địch thế giới, 4 kỳ thủ lọt vào bán kết World Cup 2011; nhà vô địch thế giới nữ 2012; nhà vô địch U20 thế giới 2011, 2012; 18 kỳ thủ thuộc tốp đầu thế giới; 46 kỳ thủ vô địch châu Âu năm 2012, 2013; 20 kỳ thủ vô địch châu Mỹ năm 2012, 2013; 20 kỳ thủ vô địch châu Á/châu Đại dương năm 2012, 2013; 6 kỳ thủ châu Phi; 6 kỳ thủ theo đề xuất của chủ tịch FIDE và 4 kỳ thủ địa phương tổ chức giải.

Ở châu Á, những cái tên đầu tiên được ghi nhận vào danh sách dự World Cup 2013 là các kỳ thủ giành thứ hạng cao tại giải vô địch châu lục 2012 (diễn ra tại TPHCM, Việt Nam): N. Parimarjan (Ấn Độ), Y. Yangyi (Trung Quốc), S. A. R. Saleh (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), L. Qingnan (Trung Quốc) và O. Barbosa (Philippines)... Sau giải vô địch khu vực 3.3 diễn ra tại Tagaytays, Philippines vào cuối tháng 1, đã có thêm 2 suất của nam dự World Cup được xác định là nhà vô địch Nguyễn Ngọc Trường Sơn và á quân Wesley So (Philippines).

Như vậy, sau thất bại ở giải vô địch châu Á, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có cơ hội sửa chữa sai lầm bằng việc đăng quang ngôi vô địch khu vực 3.3 và có thể an tâm chờ ngày tới Tromso, NaUy. Tuy nhiên, đồng đội của anh, siêu ĐKTQT Lê Quang Liêm vẫn chưa thể có được tấm vé này. Cũng giống như Sơn, ở giải vô địch châu Á 2012 diễn ra ngay trên sân nhà, Liêm đã có những ván đấu cuối không thành công nên văng khỏi tốp 5, tốp kỳ thủ giành quyền dự World Cup. Hơn nữa, cơ hội giành vé từ sân chơi khu vực 3.3 cũng trượt khỏi tay Liêm do bận dự Tradewise Gibraltar Chess Festival 2013 diễn ra cùng thời gian.

Theo tính toán của Liên đoàn cờ Việt Nam, cánh cửa tới Tromso, NaUy không phải đã khép lại trước kỳ thủ xuất sắc như Quang Liêm. Nhà siêu ĐKTQT này sẽ vẫn còn cơ hội nữa ở giải vô địch châu Á 2013. Cuộc thi này cũng được tính là cuộc thi vòng loại thế giới, sẽ diễn ra tại Astana, Kazakhstan vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Chỉ cần Quang Liêm lọt vào tốp đầu của giải là đã nắm trong tay tấm vé dự World Cup, Phó TTK Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Thị Anh Thư cho biết như vậy.

Với trình độ hiện nay, Liêm đang tràn trề cơ hội lọt vào tốp đầu châu Á. Thêm một thuận lợi nữa là theo quy định của FIDE, những kỳ thủ nào đã giành vé từ mùa giải 2012 dù có lọt vào tốp đầu giải 2013 vẫn không được tính suất kép. Vì thế, hơn bao giờ hết, Liêm đang đứng trước những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để hoàn tất mục tiêu dự World Cup trong năm 2013. Năm 2012, cả Liêm và Sơn đều giành quyền tham dự World Cup. Cả hai kỳ thủ Việt Nam đều gây tiếng vang trên đấu trường lớn này và được giới chuyên môn đánh giá rất cao tài năng.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục