Vua phá lưới Ngoại hạng Anh của Liverpool qua đời

18:48 Thứ ba 28/09/2021

TinTheThao.com.vnRoger Hunt là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Liverpool với tổng cộng 285 bàn thắng sau 492 lần ra sân.

Roger Hunt vừa qua đời thanh thản tại quê nhà sau một trận ốm dài. Ông ra đi ở tuổi 83 tuổi. Hunt gia nhập Liverpool từ đội bóng nghiệp dư Stockton Heath khi mới 20 tuổi vào tháng 7 năm 1958 và trải qua 11 năm rưỡi cực kỳ thành công tại Anfield.

Tổng số bàn thắng của ông cho Lữ đoàn đỏ là 285 bàn, đó là một kỷ lục cho đến khi Ian Rush vượt qua vào năm 1992. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng tại giải vô địch Anh cho Liverpool hơn Hunt (244 bàn).

Những kỷ lục gia đạt cột mốc 100 bàn nhanh nhất cho Liverpool: - Bóng Đá

 Roger Hunt khi còn khoác áo Liverpool.

Hunt có trận ra mắt trong chiến thắng 2-0 trước Scunthorpe United tại Anfield vào tháng 9 năm 1959, ghi bàn ngay trận ra mắt. Dưới sự quản lý của huyền thoại Bill Shankly, Hunt giành được chức vô địch Giải hạng hai vào năm 1962, hai chức vô địch Giải hạng nhất vào năm 1964 và 1966, sau đó là Cúp FA đầu tiên vào năm 1965. 

Những thành tích này giúp Hunt được phong tước hiệp sĩ danh dự từ The Kop. Năm 1969 ông chuyển đến Bolton Wanderers và kết thúc sự nghiệp ở đây 3 năm sau đó.

Ông cũng đạt được vị thế huyền thoại trên đấu trường quốc tế, chơi trong trận chung kết World Cup 1966, khi tuyển Anh đánh bại Tây Đức tại Wembley. Ông đã ghi 3 bàn trong 6 lần ra sân ở giải đấu năm đó, có 18 bàn thắng sau 34 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

100 bàn thắng cho Mane ở Liverpool:

 
Thanh Vũ | 18:18 28/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục