Vừa đắc cử, Joan Laporta đã lên kế hoạch thanh trừng “bom xịt” của Barca

13:04 Thứ ba 09/03/2021

TinTheThao.com.vnTân chủ tịch của Barcelona muốn đẩy đi những ngôi sao không còn hữu dụng để phục vụ cho kế hoạch chiêu mộ tân binh.

Vào ngày hôm qua, đội chủ sân Camp Nou chính thức công bố Joan Laporta sẽ là chủ tịch tiếp theo của CLB. Vị chính khách 58 tuổi hoàn toàn áp đảo trong cuộc bầu cử khi nhận đến 30.184 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 54,28%. Trong khi đó Victor Font chỉ nhận được 16.679 phiếu bầu (29,99%), và Toni Freixa là 4,769 phiếu (8,58%).

Chiến thắng dành cho Laporta là điều được dự đoán trước khi ông từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch từ 2003-2010, giúp Blaugrana gặt hái vô số thành công. Đó là xem là “kỷ nguyên vàng” của đội bóng xứ Catalunya khi họ giành tổng cộng 12 chức vô địch. Đáng chú ý là cú ăn 6 vào năm 2009, thời điểm Barca được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

Barca bán Coutinho - Bóng Đá

 Laporta không muốn giữ Coutinho.

Laporta cho biết CLB sẽ không có cuộc chuyển giao tốn kém vài năm, thay vào đó ông sẽ tìm cách sớm đưa Barca trở lại đỉnh cao châu Âu. Kế hoạch của vị tân chủ tịch là đưa về những bản hợp đồng bom tấn để nâng cấp lực lượng hiện tại.

Tuy nhiên trong bối cảnh nền tài chính đang gặp khó khăn, Laporta sẽ phải đẩy đi những cái tên không còn hữu dụng để có thêm ngân sách mua sắm. Theo AS, Philippe Coutinho đang dẫn đầu danh sách “thanh trừng” của vị chủ tịch mới.

Mùa giải 2020/21 này, cầu thủ người Brazil cũng mới chỉ ra sân 12 trận ở đấu trường La Liga, ghi 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Hiện cựu sao Liverpool vẫn chưa thể trở lại do chấn thương.

Thương hiệu của Philippe Coutinho

 
Endo | 12:06 09/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục