Vũ Thị Ly: Điểm sáng trên đường đua cự ly trung bình

03:00 Thứ năm 24/08/2017

TinTheThao.com.vnNhững đàn chị như Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo có thể nói đã tạm yên tâm khi đường chạy cự ly trung bình đã xuất hiện Vũ Thị Ly.

21039676_1419057911482694_1590174981_n

 Vũ Thị Ly là nhân tố mới trên đường chạy cự ly trung bình. Ảnh: Duy Anh.

Còn rất trẻ nhưng Vũ Thị Ly hứa hẹn sẽ kế tục xứng đáng đàn chị Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo ở các cự ly trung bình khi vô địch 800m nữ thuyết phục vào tối 23/8 với thành tích 2 phút 7 giây 11.

Được biết đây chỉ mới là lần đầu tiên Vũ Thị Ly giành ngôi cao nhất ở đường chạy khu vực. Trước đó, cô giành HCB cũng nội dung này tại SEA Games 2013 sau 2 phút 07 giây 25 (2’07’’25) và HCĐ năm 2015. oping một cách không cố ý.

Sự nghiệp của Vũ Thị Ly từng "nhuốm một màu đen" khi cô dính doping nhưng không cố ý. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á tháng 10/2016 tại Đà Nẵng, xét nghiệm cho thấy Vũ Thị Ly dương tính với chất cấm. Nguyên nhân do cô bị cảm, phải dùng thuốc tây để điều trị theo toa của bác sĩ. Loại chất trong thuốc điều trị lúc đầu không nằm trong danh mục bị cấm của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA).

Nhưng sau đó trong danh sách cập nhật, chất này lại có. Vũ Thị Ly bị xét nghiệm dính doping nhưng cô không cố ý nên chỉ bị Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) cấm thi đấu một tháng. Rất may là cô gái này kịp trở lại đúng lúc để tập luyện và tham dự SEA Games 29.

“Khi dùng thuốc tôi đã hỏi đi hỏi lại ý kiến của bác sĩ nên dùng cũng khá an tâm. Tôi khá thoải mái khi thi đấu tại SEA Games năm nay, không bị áp lực bởi chuyện cũ. Đây là chiến thắng rất ngọt ngào với bản thân, tôi chân thành cảm ơn mọi người dã dành sự động viên để mình thi đấu tốt ngày hôm nay”, Vũ Thị Ly cho biết.

Đoạt HCV nhưng Vũ Thị Ly cho biết cô chưa đạt thành tích tốt nhất. Mục tiêu tiếp theo của cô là giành thêm tấm HCV ở nội dung 1.500m, thi đấu vào ngày mai 24/8.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 03:00 24/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục