VTV Cup 2015: Trần Thị Thanh Thúy giành tặng chiến thắng cho Hà Ngọc Diễm

08:22 Thứ tư 29/07/2015

Chủ công trẻ Trần Thanh Thúy cho biết muốn giành chiến thắng trước CLB Liêu Ninh cho Hà Ngọc Diễm – người không thể tham gia thi đấu do bị ốm.

Trước khi bước vào trận đấu với CLB Liêu Ninh – Trung Quốc ở lượt trận thứ 4 vòng bảng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015, HLV Thái Thanh Tùng và các fan hâm mộ Việt Nam nhận tin dữ khi chủ công Hà Ngọc Diễm bị ốm và không thể ra sân thi đấu. Trong khi đó chủ công Đỗ Thị Minh cũng bị cảm và chưa có được thể lực tốt nhất nhưng đã buộc phải ra sân thi đấu trong trận gặp U23 Thái Lan ngày 27/7. Ở trận đấu trước Liêu Ninh, Đỗ Thị Minh đã rời sân ở nửa cuối set đấu thứ 5 do không đảm bảo thể lực.

Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Internet.

Dù đội tuyển nữ Việt Nam gặp hàng loạt bất lợi về lực lượng, nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu cùng tinh thần thi đấu quyết tâm với hơn 100% sức mạnh, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đã giành thắng lợi kịch tính sau 5 set trước CLB Liêu Ninh Trung Quốc với tỷ số lần lượt là 25-18, 26-28, 25-18, 13-25 và 18-16 để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau 4 trận toàn thắng ở vòng bảng.

Phát biểu với báo chí sau chiến thắng kịch tính của đội tuyển nữ Việt Nam trước Liêu Ninh – Trung Quốc, chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy cho biết rất hạnh phúc khi đã cùng các đồng đội đã giành chiến thắng trong một trận đấu đầy khó khăn. Chủ công cao 1m90 cho biết muốn giành tặng chiến thắng trước Liêu Ninh cho hai đàn chị là Đỗ Thị Minh và Hà Ngọc Diễm. Thanh Thúy cũng cho rằng sự có mặt của Đỗ Thị Minh ở những phút trên sân đã giúp cho cả đội giữ vững tinh thần thi đấu. Và cũng mong Hà Ngọc Diễm sẽ nhanh chóng hồi phục để cả đội tiếp tục thi đấu tại VTV Cup.

Trong lần thứ hai tham dự VTV Cup, cũng như các thành viên khác trong đội tuyển nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy cho biết đây là giải đấu quan trọng để các VĐV trẻ của bóng chuyền Việt Nam cọ sát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Chủ công trẻ khẳng định sẽ cùng cả đội thi đấu nỗ lực để bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu này sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch năm 2014.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục