Vô địch Rogers Cup 2019, Nadal giành danh hiệu thứ 35 ATP Masters

10:36 Thứ hai 12/08/2019

Vượt qua tay vợt Nga Daniil Medvedev với tỉ số 6-3, 6-0 trong trận chung kết Rogers Cup 2019 hôm 12-8, Rafael Nadal thiết lập kỷ lục giành 35 danh hiệu ATP Masters 1.000 trong sự nghiệp

nadal

 Daniil Medvedev và Rafael Nadal

Lần đầu tiên chạm trán tay vợt 23 tuổi người Nga đang xếp hạng 9 thế giới, "Vua sân đất nện" Nadal dễ dàng để đánh bại "đàn em" sau hơn 1 giờ thi đấu. Trước đó, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha cũng không mất sức để góp mặt vào chung kết giải đấu sau khi đối thủ Pháp Gael Monfils rút lui vì chấn thương trước trận bán kết.

Nhận xét về đối thủ Medvedev, Nadal cho biết: "Cậu ấy là một tay vợt xuất sắc với lối đánh khá khó chịu. Tôi mới chỉ trải qua 3 trận đấu trước khi vào đến chung kết và đó là lí do khiến tôi hơn anh ấy về mặt thể lực. Với phong độ ổn định và đấu pháp hợp lý, danh hiệu ATP Masters thứ 35 này thật dễ dàng đối với tôi".

nada-2

 

nada-3

 

Đối với Medvedev, tay vợt người Nga đã vạch sẵn kế hoạch trước cuộc chạm trán với Nadal khi chơi đôi công cuối sân cùng những pha dứt điểm chéo góc rất nặng lực, khiến đối thủ liên tục di chuyển và mất sức... nhưng tất cả mưu đồ của hạng 9 ATP đều bị phá vỡ trong lần đầu tiên đối đầu tay vợt đang sở hữu 18 Grand Slam. "Nadal đã kiểm soát thế trận, anh ấy thi đấu quá xuất sắc khiến tôi mất tự tin và động lực thi đấu", tài năng 23 tuổi cho biết.

nada-4

 

nada-5

 

Bảo vệ thành công "ngôi vương" tại Rogers Cup 2019, Nadal có danh hiệu cao cấp thứ 3 ở mùa giải năm nay (Rome Open 2019, Roland Garros 2019 và Rogers Cup 2019), tiếp tục duy trì ngôi vị số 2 thế giới trong tuần mới và điều ý nghĩa nhất là việc thiết lập kỷ lục giành 35 danh hiệu cấp độ ATP Masters 1.000 trong sự nghiệp. "Tôi ý thức được sức lực cũng như tuổi tác hiện tại, do đó tôi chăm chỉ tập luyện mọi lúc để có thể duy trì được phong độ ổn định. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và giành nhiều danh hiệu hơn nữa", Nadal nói.

nada-6

 

Với chức vô địch Rogers Cup 2019, Nadal nhận được 1.000 điểm thưởng ATP cùng số tiền thưởng lên đến 1.049.040 USD. Medvedev giành ngôi á quân giải đấu cùng 600 điểm thưởng và 531.010 USD. Mục tiêu cao nhất của "Vua sân đất nện" Nadal là trở lại ngôi vị số 1 thế giới cuối mùa giải 2019.

Tường Phước - Ảnh: Reuters | 09:19 12/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục