Vincent Janssen: Phá kỷ lục của Ronaldo, thất bại ở Spurs và vô địch Bắc Mỹ

17:35 Thứ hai 14/02/2022

TinTheThao.com.vnTuyển thủ Hà Lan đã gây bão Eredivisie vào mùa giải 2015/2016 với AZ nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng ở Premier League cho Spurs.

 

Spurs chia tay Dele Alli

Lướt qua danh sách đội hình tham dự FIFA Club World Cup, bất kỳ tín đồ nào của bóng đá Anh cũng có thể nhìn ra một cái tên quen trong danh sách của nhà vô địch CONCACAF, đại diện Bắc Mỹ Monterrey. Ở đó, nằm giữa hàng ngũ những người Mexico và Nam Mỹ, là một lá quốc kỳ Hà Lan - Vincent Janssen, cầu thủ cũ của Tottenham Hotspur.

Janssen vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 trong trận thua 0-1 của Monterrey tại tứ kết Club World Cup dưới tay nhà vô địch châu Phi Al-Ahly. Trong gần 3 năm kể từ khi rời Tottenham, Janssen đã không thể tìm được phong độ ghi bàn ổn định ở Mexico. Dù không chật vật như ở Premier League, 13 bàn thắng sau 64 trận đấu vẫn là chưa đủ với một cầu thủ từng được coi là tiền đạo trẻ hàng đầu châu Âu.

janssen

 Janssen ngày mới đến Spurs.

Thật tiếc vì mọi chuyện bắt đầu quá hứa hẹn với Janssen ở Hà Lan. Sau khi được Feyenoord cho ra mắt khi còn là một thiếu niên, anh chuyển đến AZ Alkmaar, nơi mà vào mùa giải 2015/2016, anh chơi hoàn toàn bùng nổ. Sau 8 trận đầu mùa không ghi bàn cho AZ, Janssen đã bắt lửa, ghi 20 bàn trong nửa sau của mùa giải, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong 52 năm và trở thành Vua phá lưới với 27 pha lập công sau 34 trận đấu.

Janssen là cầu thủ trẻ nhất ghi được hơn 25 bàn thắng trong một mùa giải Hà Lan kể từ sau Ronaldo, vào mùa giải 1994/1995, không có gì ngạc nhiên khi anh giành được Giải thưởng Johan Cruyff cho Tài năng trẻ của năm, theo bước Wesley Sneijder và Christian Eriksen.

Spurs khi đó đang tìm kiếm sự cạnh tranh chất lượng cho Harry Kane, đã đồng ý trả 17 triệu bảng cho sự phục vụ của Janssen, biến anh thành vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử AZ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hào hứng với vụ chuyển nhượng. Danny Blind biết rõ khả năng của Janssen. Tuy nhiên, huyền thoại của Ajax nói với các phóng viên rằng "tốt hơn hết là cậu ấy nên đến với một câu lạc bộ hàng đầu của Hà Lan và sau 2 hoặc 3 năm, gia nhập một đội bóng nước ngoài."

Ông có lẽ đã đúng. Janssen đã chơi nhiều hơn mong đợi trong mùa giải 2016/2017 vì chấn thương mắt cá chân của Kane. Nhưng không ngạc nhiên khi anh phải vật lộn dưới áp lực. Anh chỉ ghi được 2 bàn sau 27 trận ở Premier League. Sau khi Kane trở lại, số phút thi đấu của Janssen cho Spurs rút ngắn lại. Anh chỉ chơi 40 phút trong suốt mùa giải thứ hai và thứ ba. Anh đã dành phần lớn mùa giải 2017/2018 dưới dạng cho mượn tại Fenerbahce. Vào đầu mùa giải 2018/2019, Janssen thậm chí còn không được Mauricio Pochettino ngó đến.

Hồ sơ Monterrey - Đối thủ của Liverpool ở bán kết CWC - Bóng Đá

 Janssen có một số khoảnh khắc tỏa sáng ở Monterrey.

Khi tiền đạo này được trở lại đội hình chính cho cuộc gặp gỡ với Manchester City vào tháng 4 năm 2019, 20 tháng sau lần cuối chơi cho Spurs, hầu hết người hâm mộ đã quên anh vẫn là cầu thủ của họ. Bằng cách nào đó, Daniel Levy đã thuyết phục Monterrey để nhận được 6 triệu bảng Anh, nhưng anh đã đạt được một số thành công ở Bắc Mỹ.

Anh đã ghi bàn trong loạt sút luân lưu khi Monterrey giành chiến thắng trong trận chung kết Apertura 2019, để giành chiếc cúp vô địch đầu tiên của mình. Anh ở trong đội hình vô địch CONCACAF Champions League 2021 để giành một suất tham dự Club World Cup năm nay. Dù vậy đường trở lại bóng đá đỉnh cao ở châu Âu của Janssen vẫn rất mịt mù.

Thanh Vũ | 16:37 14/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục