Việt Nam sở hữu bản quyền nhiều giải lớn của AFC giai đoạn 2025-2029

14:38 Thứ năm 08/06/2023

Một đài truyền hình lớn tại Việt Nam vừa công bố bản quyền truyền thông hàng loạt giải đấu lớn của châu Á như Asian Cup 2027, U23 châu Á 2026, 2028...

Việt Nam sở hữu bản quyền nhiều giải lớn của AFC giai đoạn 2025-2029 - Bóng Đá

Các đội tuyển Việt Nam đang ngày càng có nhiều cơ hội dự các giải lớn của châu Á. Ảnh: Minh Chiến. 

Thoả thuận này bao gồm 25 giải đấu, trong đó nổi bật là Asian Cup 2027, vòng chung kết U23 châu Á, Asian Cup nữ 2026, các giải futsal châu Á, AFC Champions League, AFC Cup...

Trong số này, Asian Cup 2027 và vòng loại Asian Cup được quan tâm bậc nhất khi có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam. Với Asian Cup, tuyển Việt Nam đã giành quyền dự hai kỳ gần đây vào năm 2019 và 2023. Thực lực hiện tại của đội tuyển gần như đảm bảo tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt tại giải đấu năm 2027.

Với vòng loại Asian Cup, giải đấu này đặc biệt hấp dẫn khi đây đồng thời là vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đang nhắm tới. Tại đây, tuyển Việt Nam bắt đầu chơi từ vòng loại thứ hai và nhiều khả năng sẽ có mặt tại vòng loại thứ ba do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa thay đổi thể thức vòng loại ba, nâng số đội tham dự từ 12 lên 18 đội.

Vòng loại ba cũng là giai đoạn quyết định tấm vé đi World Cup 2026. 18 đội sẽ chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn sân nhà - sân khách. 6 đội dẫn đầu 3 bảng giành vé trực tiếp tới World Cup ở Bắc Mỹ.

6 đội xếp thứ ba và tư sẽ dự tiếp vòng 4, hay còn gọi là vòng play-off châu Á. Tại vòng này, các đội chia thành hai bảng, đá vòng tròn. Hai đội nhất bảng có vé tới thẳng World Cup, hai đội nhì bảng đá play-off để tìm ra đại diện châu Á dự play-off liên lục địa.

Với sự tiến bộ của tuyển nam, tuyển nữ và futsal những năm qua, nhiều đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại các giải đấu của AFC trong thời gian tới.

Nguồn: Zing.vn
Thanh Hà | 12:58 08/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục