Việt Nam đoạt huy chương vàng thứ 4 ở AIMAG 2017

01:43 Thứ năm 21/09/2017

VĐV Trần Thị Thanh Thuỷ (môn kurash) đem về chiếc HCV thứ tư cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017.

Tối ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 đã thu về thêm một huy chương vàng.

Ở môn kurash, VĐV Trần Thị Thanh Thuỷ xuất sắc giành HCV nội dung +87 kg nữ, sau khi đánh bại VĐV Anna Dmitriyewa (Uzbekistan) với tỷ số 5-0.

Trên hành trình tiến vào chung kết, Trần Thị Thanh Thuỷ đánh bại VĐV nước chủ nhà Turkmenistan, Leyla Aliyewa ở bán kết với tỷ số 10-0. Trước đó, ở trận tứ kết, Thanh Thuỷ thắng Rinata Ilmatova (Uzbekistan) 3-0.

Tính từ đầu đại hội, đoàn thể thao Việt Nam đã có 4 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ, xếp thứ 9 toàn đoàn.

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9, có 351 bộ huy chương trao cho 21 môn. Ngoài 45 quốc gia khu vực châu Á, giải năm nay chào đón 17 nước đến từ châu Đại Dương. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 164 VĐV, thi đấu 14 trong số 21 môn của Đại hội.

Thanh-Thuy-1

 Trần Thị Thanh Thuỷ đăng quang ở giải kurash trẻ thế giới 2016.

Tại giải vô địch kurash trẻ thế giới 2016 tổ chức ở Ấn Độ, VĐV Trần Thị Thanh Thủy được trao giải thưởng VĐV xuất sắc nhất. Tại giải này, Thanh Thủy thi đấu ở hạng cân 78kg. Cô đã lọt vào chung kết và thắng đối thủ Tulika Maan của nước chủ nhà để giành HCV. Trước đó, Thanh Thuỷ đã thắng liên tiếp 3 trận tại vòng ngoài để giành quyền chơi chung kết.

2016 là một năm thành công với kurash Việt Nam. Ở kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á diễn ra tháng 9, tuyển kurash Việt Nam lập kỳ tích vượt qua những đối thủ sừng sỏ đến từ xứ sở của Kurash, Uberkistan, để đứng ngôi đầu bảng với 13 huy chương (4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ). Ngay sau đó, tuyển kurash Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sự thăng tiến nhanh chóng với vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải kurash trẻ thế giới 2016.

Thanh-Thuy-2

 Top 10 đoàn thể thao trên bảng tổng sắp huy chương AIMAG 2017.

Kurash là môn võ truyền thống của Uzbekistan (có tài liệu nói của Mông Cổ). Kurash có lối đánh tương tự judo và vật, nhằm rèn luyện sức khỏe, độ bền và sự nhanh nhạy.

Khi thi đấu, võ sĩ kurash mặc hai màu áo khác nhau (xanh da trời, xanh lá cây). Do kurash có lối đánh tương tự judo nên nhiều nước Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan và Việt Nam, đều tuyển chọn võ sĩ từ nguồn judo để thi đấu kurash.

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Anh | 00:27 21/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục