Việt Nam đoạt 10 HCV tại Giải cử tạ trẻ châu Á

17:27 Thứ bảy 12/11/2016

Trong ngày thi đấu đầu tiên 11/11 tại Giải cử tạ trẻ thanh thiếu niên châu Á, đội tuyển Việt Nam giành tới 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

cuta

 

Ở hạng cân 44kg nhóm thanh thiếu niên, Khổng Mỹ Phượng giành 3 HCV ở nội dung cử giật (68kg), cử đẩy (80kg) và tổng trọng (148kg). Thành tích này vượt trội hơn thành tích ở giải năm 2015, khi đó Khổng Mỹ Phượng chỉ giành 1 HCV, 1 HCB.

Ở hạng cân 50kg (dưới 17 tuổi), Lê Nguyễn Quốc Bảo cũng giành 3 HCV ở các nội dung cử giật (86kg), cử đẩy (117kg) và tổng trọng (203). Hạng cân 56 kg (17 tuổi), Lý Quang Vinh cũng giành 3 HCV, cử giật (112kg), cử đẩy (130kg) và tổng trọng (242kg). Đây là thành tích tốt nhất của Vinh sau 3 năm thi đấu quốc tế. Ở 2 giải đấu vào các năm 2014 và 2015, Vinh chỉ giành HCB và HCĐ.

15034072_10209495476537824_288731195_o

 Khổng Mỹ Phượng giành 3 huy chương vàng hạng 44 kg giải thanh thiếu niên châu Á năm 2016. Ảnh: Internet.

Ngoài ra ở hạng cân 56kg (20 tuổi), Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Nguyễn Trần Anh Tuấn và Lại Gia Thành đều giành huy chương. Tuấn giành HCĐ nội dung cử giật và 2 HCB nội dung cử đẩy và tổng trọng. Thành giành 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng trọng. Ở hạng cân 48kg nữ (20 tuổi), Ngô Thị Quyên giành 1 HCV cử giật (82kg), 2 HCB nội dung cử đẩy (98kg) và tổng trọng (180kg).

Như vậy cả 6 đô cử Việt Nam xuất trận trong ngày thi đấu đầu tiên đều giành được huy chương, với tổng số là 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Đặc biệt ở các hạng cân dành cho lứa 17 tuổi, các đô cử đều của TP.HCM, giành tổng cộng tới 9 HCV.

Ngày mai 12/11, cử tạ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở các hạng cân 53kg của VĐV Trần Thị Mỹ Dung (TP.HCM) và 58kg của Hoàng Thị Duyên (Lào Cai).

Giải cử tạ trẻ thanh thiếu niên và trẻ châu Á, đang tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Nguồn: Zing.vn
H.C | 17:18 12/11/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục