Viễn cảnh vắng bóng chủ nhà ở chung kết giải U21 Quốc tế 2017

01:48 Thứ bảy 16/12/2017

Những kết quả của lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U21 Quốc tế 2017 đã đẩy 2 đại diện của nước chủ nhà là U21 Việt Nam và U19 Việt Nam xuống 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Nếu không cải thiện thành tích ở các lượt đấu tới thì viễn cảnh trận chung kết của giải U21 Quốc tế năm nay vắng bóng các đại diện của nước chủ nhà là hoàn toàn có thể xảy ra.  Đây là điều mà chắc chắn các nhà tổ chức giải không hề mong muốn. Bởi trong lịch sử giải đấu từ trước đến nay, qua 10 lần tổ chức, các đội bóng của Việt Nam đã có tới 8 lần góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Trong đó U21 Việt Nam góp mặt 5 lần, U21 HAGL 2 lần, còn lại 1 lần là U19 Việt Nam. Chỉ có đúng 2 năm (2008 và 2016) mà các đội bóng Việt Nam thi đấu không thành công và không giành được vé vào chung kết.

 - Bóng Đá

 U21 Việt Nam thất bại trước Thái Lan tại giải U21 Quốc tế năm nay. Ảnh: Duy Anh.

Năm 2008, U21 Việt Nam xếp thứ 2 ở bảng A và phải đối đầu với đội xếp thứ 1 ở bảng B là U20 Iran. Trước một đối thủ có trình độ vượt trội, các cầu thủ trẻ U21 của chúng ta khi đó đã để thua đậm với tỷ số 0-4 và đành nhường vé vào chơi trận chung kết cho các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á – đội bóng sau đó đã giành chức vô địch giải U21 Quốc tế 2008.

Còn ở giải đấu diễn ra vào năm ngoái, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là U21 HAGL và U21 Việt Nam sau khi xếp thứ 2 ở bảng A và bảng B đã phải chạm trán với các đội xếp thứ 1 là U21 Yokohama và U21 Thái Lan ở bán kết. Ở bán kết, U21 Việt Nam đã để thua ngược U21 Thái Lan với tỷ số 1-3. Còn U21 HAGL sau khi cầm hòa U21 Yokohama không bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, đã thất bại trong loạt đấu súng trên chấm 11m (Văn Sơn, Xuân Trường, Công Phượng là 3 cầu thủ sút hỏng penalty bên phía U21 HAGL). Với kết quả này, 2 đội bóng của Việt Nam đành phải gặp nhau trong trận tranh giải ba. Còn 2 đội khách mời U21 Yokohama và U21 Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết.

 - Bóng Đá

 U19 Việt Nam hết hi vọng sau trận thua Yokohama.

Với việc mới chỉ giành được có đúng 1 điểm sau 2 trận, U19 Việt Nam lúc này còn rất ít cơ hội cạnh tranh vé vào chung kết. Trong khi U21 Việt Nam buộc phải thắng U21 Myanmar, U19 Việt Nam và giành được ít nhất 1 điểm trước ứng cử viên cho chức vô địch U21 Yokohama thì mới mong được góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải năm nay. Viễn cảnh lần thứ 3 trong lịch sử, chủ nhà vắng mặt trong trận chung kết đang lơ lửng trên đầu các đội bóng Việt Nam.

Trong 10 lần tổ chức giải (tính đến trước giải năm nay), các đội bóng Việt Nam có tới 6 lần giữ lại được Cúp và chỉ có 4 lần để các đội khách mời mang Cúp về (vào các năm 2008, 2009, 2012, 2016).

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 00:50 16/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục