Viễn cảnh này đe dọa tương lai của HLV Miura ở CLB TP.HCM

20:51 Chủ nhật 19/11/2017

TinTheThao.com.vnSau những đàm phán vào giờ chót, HLV Toshiya Miura đã bất ngờ vượt mặt người đồng nghiệp Calisto để trở thành HLV trưởng CLB TP.HCM từ mùa giải 2018.

Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản sẽ phải nỗ lực rất nhiều để viết lại lịch sử. Bởi những đồng nghiệp nước ngoài trước đây của ông sau khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam đều chưa từng thành công khi quay trở lại dẫn dắt một đội bóng tham gia tranh tài ở V-League.

 - Bóng Đá

 Công Vinh thành công thuyết phục HLV Toshiya Miura ngồi vào chiếc ghế nóng ở CLB TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Người đầu tiên là HLV Edson Tavares. 5 năm sau khi thất bại cùng đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004 (bị loại ngay từ vòng đấu bảng dù được thi đấu trên sân nhà), ông thầy đến từ xứ sở samba này đã quay trở lại dải đất hình chữ S vào cuối năm 2009 và chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt V. Ninh Bình có thời hạn 3 năm. Thế nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng cầm quân, HLV người Brazil này đã phải “khăn gói quả mướp” ra đi vì công khai chê bai về trình độ và đẳng cấp của các cầu thủ đội nhà sau trận giao hữu hòa không bàn thắng với Hà Nội T&T trước thềm mùa giải 2010. Đây có lẽ chính là giọt nước làm “tràn ly” dẫn tới việc lãnh đạo V.Ninh Bình sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với cựu HLV đội tuyển Việt Nam.

Một đồng nghiệp khác của ông Miura cũng thất bại khi chuyển sang nhậm chức ở cấp độ CLB là HLV Riedl. Sau 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2001, 2003-2004, 2005-2007 và gặt hái được khá nhiều thành công như ngôi á quân Tiger Cup 1998, HCB SEA Games 1999, 2003, 2005 và lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2007, cuối năm 2008 HLV Riedl được Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng trải thảm đỏ mời về cầm quân ở đội bóng đất Cảng.

 - Bóng Đá

 HLV Alfred Riedl từng thất bại khi dẫn dắt Hải Phòng.

Song cũng chỉ sau đúng 3 trận nắm quyền ở đội bóng này, sau những kết quả không tương xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ (để thua trên sân Chi Lăng của SHB.Đà Nẵng và trên sân nhà trước đội bóng được đánh giá là yếu hơn - M.Nam Định), ông thầy người Áo đã bị Ban lãnh đạo CLB sa thải một cách không thương tiếc.

Nhìn lại quá khứ để thấy rằng: các ông thầy ngoại sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đều có kết cục “đáng quên” khi nhận lời quay trở lại cầm quân ở dải đất hình chữ S. Lần này, được sự ủng hộ của trò cũ Lê Công Vinh – giờ là quyền chủ tịch CLB TP.HCM, liệu HLV Miura có tránh được “vết xe đổ” của các những người đồng nghiệp Tavares, Riedl hay không, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác.

HLV Miura từng được LĐBĐVN mời về giữ vị trí HLV trưởng ĐTQG, Olympic Việt Nam, U23 Việt Nam từ năm 2014. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã giúp ĐTQG vào bán kết AFF Cup 2014, đưa đội U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015, đưa đội Olympic Việt Nam có mặt ở tứ kết Asian Games 2014

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:00 19/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục