Vị trí đáng lo nhất của U23 Việt Nam ở giải châu Á

19:10 Thứ ba 07/06/2022

Sau 2 trận đã qua ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, Lương Duy Cương chưa có màn trình diễn thuyết phục khi sắm vai tiền vệ phòng ngự.

Trên đất Uzbekistan U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi thuyết phục và có 2 trận hòa. Trong đó, việc giành được một điểm trước U23 Hàn Quốc là tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn hảo. Và nếu phải chỉ ra một nơi đáng lo nhất thì đó là vị trí tiền vệ phòng ngự.

 - Bóng Đá

Duy Cương chưa thể hiện tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Changsuek.

Không dễ cho Duy Cương

Vốn là một trung vệ, Duy Cương gặp không ít khó khăn khi được HLV Gong Oh-kyun xếp đá tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-1-4-1. Anh quen thi đấu ở vị trí trung vệ nên không quen xoay xở trong phạm vi hẹp.

Được xếp đá thấp nhất hàng tiền vệ, bên cạnh việc hỗ trợ phòng ngự, Duy Cương phải là trạm luân chuyển bóng, tạo ra sự kết nối với các tuyến. Tuy nhiên, anh chưa làm tốt nhiệm vụ này. Khi bị các đối thủ pressing từ nhiều phía, cầu thủ của CLB Đà Nẵng tỏ ra lúng túng và thường chuyền hỏng.

Duy Cương cũng chưa quen giữ vị trí và chọn vị trí hợp lý. Điển hình là ở tình huống U23 Thái Lan gỡ hòa 1-1. Đó là tình huống Nguyễn Văn Toản đã xử lý không tốt nhưng Duy Cương cũng đã lùi quá sâu và để Benjamin Davies thoải mái vung chân.

 - Bóng Đá

Khoảng cách giữa Duy Cương, một tiền vệ phòng ngự và Davies là quá xa.

Đến bàn thua thứ 2, Duy Cương cũng mắc lỗi. Anh quá chú ý đến cầu thủ đang có bóng ở biên mà không theo sát Suphanat Mueanta. Sau đó, anh cũng phán đoán điểm rơi sai, tạo điều kiện để tiền đạo Buriram United thoải mái đánh đầu trong vùng cấm.

Theo thống kê của AFC, Duy Cương có đúng một lần tranh chấp tay đôi thành công ở trận gặp U23 Thái Lan. Con số này ở cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc là 3.

Tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công của Duy Cương ở 2 trận lần lượt là 11% và 15%. Đây là lần đầu cầu thủ này được dự một giải đấu cấp châu lục, phải chạm trán với những đối thủ mạnh ở vị trí trái sở trường. Tuy nhiên, những con số đó cũng là quá thấp.

Thích nghi với một vị trí mới trong khoảng thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng. Chúng ta cần có cái nhìn khách quan hơn để thông cảm với Duy Cương. Nhưng đó là góc độ của người hâm mộ.

Về chuyên môn, nếu không thể cải thiện phong độ, cầu thủ này hoàn toàn có thể mất suất đá chính.

 - Bóng Đá

Dụng Quang Nho có 20 phút thi đấu ấn tượng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Dụng Quang Nho.

HLV Gong còn ai?

Thuyền trưởng U23 Việt Nam hẳn có lý do nào đó để đặt niềm tin vào Duy Cương trong 2 trận đấu liên tiếp. Nhưng nếu muốn thay đổi, ông vẫn còn những nhân tố đáng tin cậy.

Người đầu tiên phải được kể đến là Dụng Quang Nho. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL cho thấy những phút thi đấu hứng khởi khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

Quang Nho di chuyển liên tục, tích cực pressing và chịu khó tranh chấp tay đôi. Ở phút bù giờ, anh có tình huống băng cắt nhanh, mở ra cơ hội ngon ăn cho U23 Việt Nam. Nếu Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Tùng sắc bén hơn trong khâu dứt điểm, thầy trò HLV Gong đã có thể giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Với tư duy của một tiền vệ, Quang Nho cũng có khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tốt hơn Duy Cương. Anh xử lý bóng nhanh, tốc độ và cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ các đồng đội.

Trong tình huống Vũ Tiến Long gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam, chính Quang Nho đã có đường phất bóng chéo sân cho Phan Tuấn Tài. Đây là pha bóng hiếm thấy ở Duy Cương.

Nhân tố còn lại có thể được trao cơ hội là Trần Văn Công. Anh thuộc số ít cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu nhiều ở V-League, bên cạnh Nguyễn Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lý Công Hoàng Anh.

Thời điểm này, Văn Công đã là một nhân tố quan trọng ở CLB Hà Tĩnh. Sau 3 mùa giải V-League, anh được thi đấu 2113 phút, một con số mà nhiều cầu thủ trẻ ở Việt Nam ao ước.

Một lợi thế khác của Văn Công là khả năng kết hợp với Hoàng Anh, đội phó U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Phạm Minh Đức, đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm đã tạo được dấu ấn dù còn rất trẻ. Họ từng giúp CLB Hà Tĩnh thăng hạng và trụ hạng sớm ở V-League 2020 dù đội hình không có ngôi sao.

Trước khi U23 Việt Nam chốt danh sách với AFC, HLV Gong cũng đã quyết định loại Hà Trung Hậu, trung vệ của CLB Bình Dương, để nhường suất cho Văn Công. Điều đó cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc có thể đặt niềm tin vào tiền vệ này ở thời điểm nhất định.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam buộc phải thắng để chắc chắn giành vé vào tứ kết. Sự an toàn sẽ được đề cao và HLV Gong có thể lựa chọn những nhân tố mà ông tin tưởng nhất.

Tuy nhiên, U23 Malaysia cũng không phải là một đối thủ quá mạnh. Nếu thuyền trưởng U23 Việt Nam muốn thay đổi ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì đó cũng không phải là điều bất ngờ.

Nguyên Khang - Zing.vn | 18:00 07/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục