Vị thế của Man Utd đang xuống thấp

18:54 Thứ bảy 13/08/2022

MU ngừng theo đuổi Marko Arnautovic. Trước đó, động thái chuyển nhượng này khiến nhiều cổ động viên cảm thấy như thể đang bị chính câu lạc bộ trêu đùa.

Cuối tuần trước, nhiều nguồn tin uy tín xác nhận Man Utd muốn có chữ ký của Marko Arnautovic. Điều trùng hợp là thông tin "Quỷ đỏ" hỏi mua tiền đạo 33 tuổi xuất hiện ngay sau thất bại trước Brighton trong trận khai màn Premier League 2022/23.

Goal nhận định Man Utd hoảng loạn, tuyệt vọng trong việc bổ sung nhân sự trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thất bại trong việc theo đuổi Darwin Nunez và chuyển sang Arnautovic cho thấy vị thế của đội chủ sân Old Trafford đang xuống rất thấp.

 - Bóng Đá

Việc theo đuổi Arnautovic phản ánh vị thế hiện tại của "Quỷ đỏ".

Sự tuyệt vọng

Cổ động viên Man Utd tức giận khi hay tin Arnautovic trở thành mục tiêu chiêu mộ của đội nhà. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, CĐV "Quỷ đỏ" phản đối quyết liệt. Sau cùng, Man Utd buộc phải chấm dứt vụ theo đuổi Arnautovic chỉ sau 2 ngày.

Trên thực tế, nếu ký hợp đồng với Arnautovic cách đây 4 năm khi Jose Mourinho coi anh là sự thay thế cho Zlatan Ibrahimovic, mọi chuyện có thể chấp nhận được. Chân sút người Áo giàu kinh nghiệm. thường có những màn trình diễn nổi bật trước các đội bóng lớn tại Premier League.

Còn hiện tại thì khác. Man Utd cho thấy sự tuyệt vọng sau kỳ chuyển nhượng không mấy tích cực. Kế hoạch tìm kiếm tiền đạo của họ hoàn toàn thất bại, từ Nunez đến Antony và Benjamin Sesko. Đó là lý do "Quỷ đỏ" phải tìm đến Arnautovic.

Man Utd kỳ vọng chiêu mộ Sesko nhưng cuối cùng, tiền đạo này chọn gia nhập RB Leipzig để có bước phát triển tốt hơn cho sự nghiệp. Mặc dù ý thức được Liverpool quan tâm Nunez, Man Utd lại phản ứng chậm chạp trong quá trình đàm phán. Man Utd được cho là không muốn tham gia vào một chiến thổi giá với Liverpool cho trường hợp của Nunez, khi chân sút người Uruguay có mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro bao gồm phụ phí.

Với giá khoảng 10 triệu euro, Arnautovic là lựa chọn rẻ hơn nhiều. Bất chấp quỹ lương giảm đi đáng kể, Paul Pogba, Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic và Jesse Lingard lần lượt ra đi hè này, cách Man Utd nâng cấp đội hình thật sự chưa đáp ứng được kỳ vọng. MU cố theo đuổi Frenkie de Jong và dành sẵn 85 triệu euro để thuyết phục Barcelona nhả người. Khi ấy, Man Utd không còn nhiều tiền để chi cho một tiền đạo trẻ, chất lượng.

Nhưng De Jong lại là vấn đề khác. Trong 3 ngày, Man Utd xuất hiện 4 lựa chọn thay thế De Jong gồm Fabian Ruiz, Adrian Rabiot, Guido Rodriguez và Sergej Milinkovic-Savic.

Ruiz được coi là một trong những phương án khả dĩ, có lối chơi tương đồng với cầu thủ người Hà Lan. Tuy nhiên, tiền vệ của Napoli sắp ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. Một lần nữa, khu trung tuyến tiếp tục là điểm yếu và Man Utd chưa tìm ra giải pháp.

Man Utd có sự thay đổi lớn từ bộ phận chuyển nhượng trước mùa 2022/23. Chuyên gia đàm phán Matt Judge cùng hai tuyển trạch viên Jim Lawlor và Marcel Bout đều rời CLB. John Murtough xuất hiện và hứa hẹn có sự khác biệt.

Tuy nhiên, cảm giác Ten Hag "cô độc" và không có sự kết nối với đội ngũ tuyển trạch. Ông hầu như chỉ tập trung vào những cầu thủ từng làm việc cùng trước đây - hoặc có mối liên hệ với bóng đá Hà Lan như Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Antony và De Jong.

Thậm chí Arnautovic cũng là "mối quen" với Ten Hag hơn một thập kỷ trước tại FC Twente. Ngược lại, đội ngũ tuyển trạch của United đề xuất những cái tên nào? Họ bắt đầu theo đuổi ai sau khi chấm dứt thương vụ Arnautovic?

 - Bóng Đá

De Jong không hứng thú với viễn cảnh gia nhập Man Utd.

Vị thế xuống thấp

Trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Brighton, Ten Hag khẳng định sẽ chỉ ký hợp đồng với những cầu thủ “phù hợp”. Ông sẵn sàng hài lòng khép lại phiên chợ hè mà không cần bổ sung thêm tân binh nếu không chiêu mộ được những mục tiêu theo đuổi.

Thế nhưng, quan điểm này thay đổi chóng vánh chỉ trong vài ngày. Thất bại trước Brighton là hồi chuông cảnh tỉnh. "Đó là một công việc tồi tệ”, Ten Hag nói sau trận thua 1-2 ở ngày mở màn Premier League. "Chúng tôi phải làm việc thật sự chăm chỉ, phân tích và tiến lên phía trước".

Giống những người tiền nhiệm, cựu HLV Ajax dần phát hiện ra sức hút của MU không còn như trước. Thậm chí hiện tại, vị thế của "Quỷ đỏ" còn xuống thấp hơn nhiều so với thời David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer.

Man Utd gần như không thể cạnh tranh với Man City trong thương vụ Erling Haaland. Cá nhân Nunez không lưỡng lự khi chọn Anfield. Hai trong số tiền đạo trẻ, chất lượng hàng đầu đều không có ý định gia nhập Man Utd.

De Jong ưu tiên chơi bóng ở Champions League. Điều này Man Utd không thể đáp ứng. Đó là lý do tiền vệ người Hà Lan một mực từ chối "Quỷ đỏ", bất chấp đã có thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với Barca. Hiện tại, khả năng De Jong chuyển sang khoác áo Chelsea lại lớn hơn nhiều.

Điều đó chứng tỏ vị thế của Man Utd đang ở mức rất thấp. Họ không thể thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới. Màn trình diễn trên sân kém thuyết phục, đồng thời kế hoạch chuyển nhượng không đi tới đâu báo hiệu một mùa giải sóng gió cho HLV Ten Hag.

Hiểu Phong - Zing.vn | 16:00 13/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục