V.Hải Phòng tranh HLV Lê Thụy Hải với B.Bình Dương

15:14 Thứ tư 18/01/2012

Hai trận hòa liên tiếp tại Lạch Tray, HLV Nguyễn Đình Hưng nộp đơn từ chức lên lãnh đạo V.Hải Phòng. Dù đưa HLV Lê Thụy Hải vào tầm "ngắm", lãnh đội đất Cảng có nguy cơ thất bại, khi ông Hải "lơ" sớm gật đầu về đất Thủ Dầu Một.

V.HP lại rơi cảnh "rắn mất đầu" khi Super League bước vào kỳ nghỉ tết

Trước trận đấu giữa V.HP - CS.ĐT ở vòng 3 Super League, rộ lên tin hành lang, ông Hưng sẽ bị cắt chức nếu V.HP để thua. May mắn cho đội bóng thành phố hoa phương đỏ, khi tiền đạo Thiago một lần nữa ghi bàn, giúp V.HP có trận hòa nhọc nhằn 1-1 trước đội bóng Tháp Mười. Dù tạm thời thoát khỏi "máy chém", HLV gốc Khánh Hòa quyết định nộp đơn từ chức từ trước, để tránh viễn cảnh bị đẩy ra đường sau đó.

Với một đội bóng đông quân ngoại xứ, việc tìm HLV có cá tính và đưa toàn đội trở thành một khối đoàn kết có ý nghĩa quan trọng. Sau khi HLV Vương Tiến Dũng tuyên bố "treo" sa bàn, V.HP khó khăn trong việc tìm kiếm một chiến lược gia thay thế. Thời gian qua, đội bóng Lạch Tray từng có ý định mời HLV Calisto, nhưng cựu HLV ĐTVN lại trở về Bồ Đào Nha làm việc.

Khi chiếc ghế HLV trưởng bỏ trống, V.HP gấp rút tìm người thay thế trước khi đội bóng trở lại tập trung sau tết. Cái tên được kỳ vọng là Lê Thụy Hải đang được CLB đánh tiếng trong thời gian này. Đang thời điểm then chốt, B.Bình Dương cũng mời lại "người cũ" cứu đội bóng đất Thủ khỏi cảnh khó khăn. Sau chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, "Gốm" thua liên 2 trận khi ra đất Bắc. Kết quả, B.Bình Dương phải thay HLV giữa dòng, tránh mọi thứ trượt khỏi tay.

Qua trao đổi, HLV họ Lê đã chấp thuận "tái hôn" với B.BìnH Dương, sau khi va chạm từng khiến HLV này rời CLB trước khi Super League 2012 diễn ra. Còn V.Hải Phòng rơi vào cảnh mất đi HLV phù hợp với đội nhà và phải chạy đôn, chạy đáo tìm người thay thế trước khi tập trung chuẩn bị trận đấu vòng 4 Super League diễn ra ngay sau tết.
Kim Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục