VFF đã chọn được Tổng thư ký mới

15:54 Thứ ba 28/02/2012

Trong chương trình bàn bạc tại Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 8 – nhiệm kỳ VI vào chiều nay (28/2), ông Ngô Lê Bằng được chỉ định là Tổng thư ký VFF, thay cho ông Trần Quốc Tuấn.

Ông Ngô Lê Bằng được bổ nhiệm là Tổng thư ký VFF

Khi ông Trần Quốc Tuấn quyết định từ chức, chiếc ghế Tổng thư ký vẫn bỏ trống. Do yêu cầu công việc, VFF đã tiến hành lấy ý kiến để tìm ra một nhân vật hợp lý nhất. Theo danh sách giới thiệu của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, 4 ứng cử viên được đề cử là ông Phan Anh Tú, ông Dương Nghiệp Khôi, ông Ngô Lê Bằng và ông Phạm Ngọc Viễn.

Ông Ngô Lê Bằng (bên trái) sẽ thay ông Trần Quốc Tuấn làm Tổng thư ký VFF

Ông Phạm Ngọc Viễn xin rút lui bởi ông còn quá nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, với tư cách là Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF. Ông Phan Anh Tú cũng từ chối bởi quỹ thời gian không có đủ để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này bởi ông Tú đang là TTK LĐBĐ Hà Nội kiêm Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội.

Ông Ngô Lê Bằng có nhiều lợi thế về chuyên môn, được đào tạo ở nước ngoài, với nhiều chuyên ngành bóng đá khác nhau, từ cầu thủ đến huấn luyện đội nam, nữ, futsal. Đặc biệt, ông Bằng được ghi nhận là người rất tâm huyết với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bản thân cơ quan chủ quản của ông Ngô Lê Bằng cũng hứa tạo điều kiện tốt nhất để tân TTK hoàn thành nhiệm vụ.

Vài nét về tân Tổng thư kí VFF Ngô Lê Bằng

- Sinh năm: 1955, tại Hà Nội
- Từ năm 1972-1977: khoác áo Bộ tư lệnh Thủ Đô (sau này là Quân khu thủ đô)
- Từ 1977-1982: học ĐH TDTT Liên Xô cũ, chuyên ngành HLV thể lực
- Từ 1982-1985: trở lại khoác áo Quân khu thủ đô. Sau đó làm HLV phó, rồi HLV trưởng.
- Từ năm 1986-1990: giảng viên trường Cao đẳng sỹ quan Vynhempich (TP.HCM)
- Từ năm 1991-2000: phiên dịch cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM
- Mùa giải 2000-2001: trợ lý ngôn ngữ tại CLB Đà Nẵng
- Từ 2002-2005: giảng viên Trường ĐH TDTT TW II, phụ trách các lớp trẻ phía Nam của LĐBĐVN, HLV phó các đội tuyển U-18 và U-20 quốc gia
- Năm 2005: HLV phó CLB Bình Dương,
- Năm 2006: Trợ lý ngôn ngữ ĐTQG Việt Nam.

Minh Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục