Đây là chặng thứ 3 liên tiếp, đội đua Red Bull giành trọn 2 vị trí xuất phát ở hàng đầu. Xuất phát ở ở hàng thứ 2 là bộ đôi McLaren, Lewis Hamilton và Jenson Button. Trong khi đó, Ferrari tiếp tục gặp bất lợi khi Fernando Alonso và Felipe Massa lần lượt chỉ có vị trí xuất phát thứ 5 và thứ 6.
Vettel (giữa) giành pole lần thứ 5 kể từ đầu mùa |
Đây là lợi thế rất lớn cho Vettel để đạt mục tiêu nhất chặng thứ 4 liên tiếp và cũng là chiến thắng thứ 2 trên đường đua được mệnh danh là “Spa-Francorchamps phương Đông”. Hàng loạt nâng cấp mà Red Bull thực hiện từ Grand Prix Singapore đang giúp họ gặt hái được thành công.
Sau vòng phân hạng, Vettel cho biết “Tôi đã mắc lỗi trong lượt chạy đầu tiên ở Q3 và chỉ còn lại một bộ lốp mới duy nhất vì thế tôi hài lòng với thành tích ở lượt chạy cuối cùng. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn kể tại Ấn Độ, không hề có một trục trặc nào xảy ra. Chúng tôi cần tiếp tục tập trung cao độ, còn nhiều chặng đua ở phía trước và cách tốt nhất để có kết quả khả quan là bạn cần phải cố gắng ở mọi bước đi”.
Vettel dẫn đầu bảng thành tích ở cả 3 vòng đua thử. Sang tới vòng phân hạng, dù mắc lỗi ở lượt chạy đầu tại Q3 khiến anh suýt nữa phải bỏ cuộc. Sau lượt chạy đầu, Webber tạm dẫn đầu với kết quả 1 phút 25,327 giây. Sau khi về pit, Vettel đã thực hiện một vòng chạy hoàn hảo với thành tích 1 phút 25,283 giây và hơn người dồng đội vẻn vẹn 0,044 giây, giúp anh xuất sắc giành pole lần thứ 5 kể từ đầu mùa.
Webber dù rất cố gắng nhưng việc mắt lỗi ở Turn 3 tại vòng chạy cuối khiến anh không thể giành pole lần thứ 2 liên tiếp. Như vậy, dù khoảng cách với các đối thủ không còn lớn như tại các buổi đua thử nhưng cũng đủ để ngôi sao người Đức chiếm ưu thế lớn ở cuộc đua chính thức.
Red Bull đang thi đấu cực tốt ở các chặng đua gần đây. |
Trong khi đó, Alonso cũng mắc một sai lầm tại Turn 4 tại vòng chạy cuối khiến anh không thể nâng cao thành tích để có mặt tại top 4 khi mà bộ đôi McLaren đều cải thiện được kết quả thi đấu. Khi đó, Hamilton vượt qua đồng đội Button với kết quả 1 phút 25,544 giây để chiếm vị trí thứ 3. Lúc này Button chỉ đạt thành tích 1 phút 25,659 giây, ở lượt chạy đầu anh có kết quả 1 phút 25,763 giây.
Hamilton cho rằng anh đủ sức thách thức bộ đôi Red Bull ở cuộc đua ngày Chủ nhật: “Chúng tôi không đủ nhanh để đánh bại họ ở vòng phân hạng nhưng tôi hoàn toàn có thể vượt qua họ ở cuộc đua ngày mai. Thành tích khi chạy với bình xăng đầy của chúng tôi rất khả quan sau khi được kiểm tra tại các buổi đua thử. Vì thế tôi tự tin với cuộc đua ngày mai”.
Vị trí xuất phát tại Grand Prix Ấn Độ:
Vị trí xuất phát | Tay đua | Đội | Thành tích |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 phút 25,283 giây |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:25,327 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25,544 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:25,659 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25,773 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:25,857 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26,236 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 1:26,360 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26,713 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | - |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,136 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26,241 |
13 | Bruno Senna | Williams | 1:26,331 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26,574 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:26,777 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1:26,989 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27,219 |
18 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 1:27,525 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:28,756 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:29,500 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:29,613 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:30,592 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30,593 |
24 | Charles Pic | Marussia | 1:30,662 |
* Cuộc đua chính thức của Grand Prix Ấn Độ diễn ra lúc 15h00 ngày 28/10 (16h30 Hà Nội)