Vé xem U.23 Việt Nam tại sân Thống Nhất cao gấp 5 lần giá gốc

18:06 Thứ bảy 14/03/2015

Khoảng gần 1 tiếng đồng hồ trước khi trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan diễn ra, giá mỗi tấm vé khán đài A2 đã được đẩy lên đến 1,5 triệu đồng một cặp và không phải muốn là có.

Rất đông khán giả đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội tuyển U.23 Việt Nam

Vào 12 giờ trưa, giá vé khu khán đài A1 đẹp nhất trên sân được hô với giá 500.000 đồng. Thậm chí đến tầm 2 giờ chiều giá vé A1 được hô lên đến 600.000 đồng, cao gấp 4 lần giá gốc là 150.000 đồng mỗi vé. Trong khi đó vé khán đài A2, A3 giá mềm hơn, chỉ 300.000 đồng một vé.

“Mua A1 chi cho mắc em ơi. Mua A2, A3 đi. Giảm được mấy trăm ngàn mà vẫn ngồi khán đài A có mái che đàng hoàng. Mua nhanh đi chứ lát không còn đâu. Dân tình nghe có U.19 nên sẽ lên đông lắm đấy”, một phe vé thuyết phục với xấp vé A2, A3 trên tay.

Vé giả xuất hiện khá nhiều

Nhưng nửa tiếng trước giờ bóng lăn, vé khán đài A1 chính thức “tuyệt chủng”. Giá một cặp vé khán đài 2 bên khu VIP như A2, A3 bị đẩy lên đến 1,5 triệu đồng một cặp. Vé khán đài B đã bị bán sạch. Nhiều cò vé hỏi mua lại giá 500.000 đồng một vé cũng không dễ dàng có.

Theo ghi nhận của phóng viên, khá nhiều khán giả cẩn thận đã cầm vé chợ đen đến bàn bảo vệ để kiểm chứng. Thực tế, tình trạng vé giả xuất hiện rất nhiều dù ban tổ chức đã tìm cách chống bằng logo dập in nổi để chống giả.

Tiểu Bảo - Độc Lập | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục