VĐV trẻ nhất Olympic Rio từng thoát chết động đất ở Nepal

09:51 Thứ ba 09/08/2016

“Ngày 6-9 tới, khi trở lại London đi học, bạn bè sẽ hỏi hè rồi cậu làm gì? Tôi nói “Chẳng có gì nhiều, mình chỉ đại diện cho quê hương Nepal thi bơi ở Olympic”. Chắc cả lớp sẽ sốc lắm!”, kình ngư 13 tuổi Gaurika Singh háo hức nói...

13 tuổi, Gaurika Singh là VĐV trẻ nhất ở Olympic Rio 2016. Ảnh: Internet.

13 tuổi 255 ngày, Gaurika Singh chính là VĐV trẻ nhất tranh tài tại Olympic Rio 2016. Dù chỉ về thứ 32/34 VĐV ở vòng loại nội dung bơi 100 mét ngửa nữ, nhưng kình ngư người Nepal vẫn trở thành tâm điểm của báo chí Anh, nơi cô đang sinh sống và học tập.

Gaurika Singh không phải là VĐV trẻ nhất lịch sử các kỳ Thế vận hội. Nhưng như nhận xét hài hước của báo chí Anh, ở tuổi 13, Gaurika Singh đủ sức thi Olympic đến tận năm 2032, tức lúc đó cô mới 29 tuổi. “Biết đâu cô bé người Nepal này sẽ là VĐV giữ kỷ lục ít nhất 5 lần dự Olympic?”, tờ The Guardian dự đoán vui.

Trồi lên khỏi mặt hồ sau màn thi thố mất 1 phút 8,45 giây, nữ kình ngư người Nepal lập tức bị cánh báo chí vây lấy để phỏng vấn. Gaurika cũng không giấu được cảm xúc hạnh phúc của một cô bé lần đầu tiên tranh tài ở một cuộc thi lớn: “Tôi không thể tin nổi những gì đã diễn ra. Một trải nghiệm tuyệt vời. Ngày 6-9 tới, khi trở lại London đi học, bạn bè sẽ hỏi hè rồi cậu làm gì? Tôi nói “chẳng có gì nhiều, mình chỉ đại diện cho Nepal tranh tài ở Olympic”. Cả lớp chắc sẽ sốc lắm!”.

Gaurika Singh từng là nạn nhân của trận động đất kinh hoàng ở Nepal khiến 9.000 người thiệt mạng năm 2015. Ảnh: Internet.

Không những nhỏ tuổi nhất Olympic Rio, việc Gaurika Singh có mặt tranh tài ở Brazil đã là một sự kỳ diệu của cuộc sống. Tháng 5 năm ngoái, nữ kình ngư này vẫn còn là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết sau trận động đất 7,8 độ Richter ở Nepal, khiến 9.000 người thiệt mạng.

“Khi trận động đất xảy ra, tôi cùng một số người khác đang ở tầng 5 của một cao ốc. Chúng tôi trốn xuống gầm bàn hơn 10 phút, sau đó mọi người chạy xuống cầu thang, bất chấp vẫn có liên tiếp những dư chấn từ trận động đất. Thật may mắn vì tòa cao ốc mới xây nên còn chắc chắn, chúng tôi sau đó được cứu thoát, còn nhiều người dân sống xung quanh không được may mắn như vậy!”, Gaurika kể lại.

Là một tài năng “nhí” của bơi lội Nepal khi sở hữu 7 kỷ lục quốc gia trên đường đua xanh, Gaurika được cha là bác sĩ nha khoa đưa sang London (Anh) tiếp tục việc học tập cũng như tập luyện bơi lội. “Thật không thể tin là tôi được đại diện cho Nepal thi tài ở Olympic, lại còn được gặp và giao lưu với thần tượng Mitch Larkin (tài năng trẻ của bơi lội Úc). Tuy nhiên, điều khiến tôi hãnh diện nhất là được học hỏi nhiều điều để hy vọng 4 năm nữa, tôi sẽ đạt được thành tích tốt hơn ở Olympic Tokyo”, Gaurika Singh mơ ước.

Anh Dũng | 06:45 09/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục