VĐV Philippines gửi thư khiêu chiến đến 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh

16:46 Thứ hai 25/11/2019

TinTheThao.com.vnDù chỉ mới lần đầu tham dự SEA Games nhưng VĐV điền kinh Kristina Knott của đội chủ nhà đang rất quyết tâm phá kỷ lục ở cự ly chạy 100m và 200m.

Đối với nữ VĐV người Mỹ gốc Philippines Kristina Knott, đây là thời điểm chín muồi để lật đổ kỷ lục đã tồn tại quá lâu của người đàn chị Lydia de Vega-Mercado. Hiện tại, kỷ lục SEA Games nội dung 100m nữ vẫn đang được Mercado nắm giữ với thành tích 11,28s ở Jakarta năm 1987. Không những thế, Mercado còn được coi là người phụ nữ nhanh nhất châu Á trong những năm 1980 và cũng đang giữ kỷ lục quốc gia Philippines ở cự ly 200m với thành tích 23,35s. 

"Tôi muốn phá kỷ lục của cô ấy, không có ý xúc phạm nhưng kỷ lục đó đã được xác lập từ quá lâu và giờ là lúc chúng bị phá vỡ." tờ Inquirer dẫn lời Knott.

lif2_2019-05-13_04-09-47

 Knott (ngoài cùng bên trái). 

VĐV 25 tuổi lớn lên tại Florida, Mỹ và đang thi đấu cho đội điền kinh của Đại học Miami. Ở Asian Grand Prix năm nay, thành tích của Knott ở cự ly 100m là 11,42s. Còn cự ly 200m, Knott hoàn thành trong thời gian 23,62s ở giải vô địch quốc gia Philippines. 

"Tôi đang chăm chỉ tập luyện, rèn luyện kỹ thuật và sức mạnh", Knott bày tỏ. 

Để có thể hoàn thành mục tiêu giành HC vàng, Knott phải đánh bại "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh. Ở kỳ SEA Games 2017 diễn ra ở Kuala Lumpur, Tú Chinh đã mang về vinh quang cho Việt Nam ở cự ly 100m (11,56s) và 200m (23,32s).

"Tôi muốn giữ sức khỏe và chuẩn bị cho cuộc đua. Tôi đang rất mong chờ tham dự SEA Games." Knott chốt lại. 

Văn Phi | 16:45 25/11/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục