VĐV "cướp" HCV của đi bộ Việt Nam nói gì sau tấm HCV?

15:50 Thứ sáu 25/08/2017

TinTheThao.com.vnElena Goh Ling Yin cho hay cô hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình để giành tấm HCV nội dung đi bộ 10,000m.

elena2-9264-1503550362

 Elena giành tấm HCV nhiều tranh cãi trước Bích Hà của Việt Nam. Ảnh: Internet.

Elena vừa qua đã chính thức giải cơn khô hạn danh hiệu cho Malaysia ở nội dung đi bộ 10,000m sau 18 năm, sau khi cô vượt qua Phan Thị Bích Hà của Việt Nam để giành tấm HCV SEA Games 29.

Song tấm HCV của Elena được đánh giá là không thuyết phục khi cô nhiều lần phạm quy nhưng không bị các trọng tài bắt lỗi. Đặc biệt ở phần nước lút, Elena được cho là đã "chạy" trong khi Bích Hà của Việt Nam vẫn thực hiện đúng kỹ thuật ở phần thi của mình.

"Tôi không sợ những đối thủ khác. Nỗi sợ lớn nhất chính là bản thân bởi tôi thực sự muốn giành chiến thắng sau khi thất bại tại Singapore", Elena cho biết. 

VĐV 21 tuổi nói thêm: "Tôi dẫn dầu ngay vòng đầu tiên và ngạc nhiên khi thấy mình bỏ xa các đối thủ khác. Tôi phải cảm ơn  HLV Teoh Boon Lim vì đã thúc đẩy tôi tới giới hạn khi tập luyện", Elena nói tiếp. 

Được biết hồi tháng 4 năm ngoái, nữ VĐV 21 tuổi đạt thành tích tốt nhất là 41 phút 42 giây 42 tại giải vô địch điền kinh Malaysia.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 15:50 25/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục