Vắng Công Phượng, Văn Toàn, HAGL thăng hoa hơn?

06:00 Thứ năm 09/02/2023

Màn trình diễn của các cầu thủ HAGL ở 2 lượt trận đầu tiên tại V-League 2023 đang khiến nhiều CĐV đội bóng Phố Núi cảm thấy hài lòng.

Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang vừa có màn trình diễn ấn tượng tại lượt trận thứ 2 V-League 2023 trước Bình Dương. Nếu không bị thủng lưới ở những phút cuối bởi "hung thần" Rimario Gordon, HAGL đã có thể rời sân Gò Đậu với 3 điểm trọn vẹn. Đội bóng Phố Núi đã tạo ra một thế trận có phần tốt hơn đối thủ và dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp 2 trước khi phải chia điểm đáng tiếc.

Nhìn vào màn trình diễn của thầy trò Zico Thái ở màn đọ sức vừa qua, có thể thấy họ đang có sự tiến bộ rõ rệt. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Pape Abdoulaye Diakite chơi đầy hiệu quả khi khóa chặt 2 ngòi nổ ghi tổng cộng 26 bàn mùa trước là Nguyễn Tiến Linh và Rimario Gordon. Nguyễn Tuấn Anh hoạt động năng nổ, chia cắt tốt các tuyến của Bình Dương, đóng góp lớn vào thế trận an toàn cho đội nhà.

Vắng Công Phượng, Văn Toàn, HAGL thăng hoa hơn? - Bóng Đá

HAGL chia điểm đáng tiếc trước Bình Dương. Ảnh: Nguyên Khang (Zing).

Trên mặt trận tấn công, ngoài bàn thắng của Châu Ngọc Quang, HAGL còn tạo ra không ít những cơ hội. Điển hình là các tình huống dứt điểm của Paollo Madeira Oliveira hay Washington Brandao khiến thủ môn Trần Minh Toàn phải vất vả cản phá. HLV Kiatisuk đã xây dựng lối chơi áp sát, pressing hợp lý khiến đối thủ bất ngờ và rơi vào thế bị động. Có thể nói, màn thể hiện của đội bóng Phố Núi sau 2 vòng đấu đầu tiên đang tương đối sáng sủa và mang lại nhiều hy vọng cho NHM.

Sau sự ra đi của hàng loạt các trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường và Nguyễn Phong Hồng Duy, NHM đã đặt ra nhiều câu hỏi về tham vọng của HAGL tại V-League 2023. Tuy vậy, màn trình diễn đến từ đội bóng của bầu Đức tính đến thời điểm này đang thật sự ấn tượng. Vậy, nguyên nhân nào lại giúp thầy trò Zico Thái thi đấu tốt?

Thứ nhất, có thể thấy, khát khao chứng tỏ mình của các nhân tố trẻ bên phía HAGL. Với việc được tin tưởng và trao cơ hội nhiều hơn, họ đang ngày càng thể hiện sự tự tin trong các trận đấu. Điều này cho thấy tài cầm quân của HLV Kiatisuk. Chiến lược gia người Thái đã biết thổi lửa vào các học trò của mình và giúp họ thăng hoa.

Vắng Công Phượng, Văn Toàn, HAGL thăng hoa hơn? - Bóng Đá

Washington Brandao bỏ lỡ cơ hội ở trận gặp Bình Dương. Ảnh: Nguyên Khang (Zing).

Yếu tố tiếp theo chính là phong độ ổn định hơn của các trụ cột. Không có Văn Toàn hay Công Phượng, những Tuấn Anh, Trần Minh Vương hay Washington Brandao lại càng ý thức về vai trò của mình. Cùng với đó, sự góp mặt của Châu Ngọc Quang hay Dụng Quang Nho cũng mang tới những tín hiệu tích cực. Kinh nghiệm tích lũy khi thi đấu tại Hải Phòng đang giúp họ chơi tốt khi trở lại Phố Núi. Ngoài ra, sự chuẩn bị khá chỉnh chu trước khi mùa giải diễn ra cũng góp phần khiến HAGL thi đấu tốt hơn.

So với V-League 2022, HAGL không còn được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Điều này cũng góp phần tạo ra tâm lý thoải mái để Nguyễn Tuấn Anh cùng đồng đội thi đấu thăng hoa hơn. Các đối thủ cũng không còn co cụm phòng ngự, qua đó cũng giúp đội chủ sân Pleiku dễ triển khai thế trận.

Tuy đã có những tín hiệu tích cực nhưng HAGL vẫn chưa tìm được niềm vui trọn vẹn sau 2 vòng đấu đầu tiên. NHM sẽ cần thời gian để kiểm chứng "tấm áo mới" mà bầu Đức đang khoác lên cho CLB của mình. Liệu những cầu thủ trẻ có thể thoát khỏi cái bóng của những Công Phượng hay Văn Toàn trong thời gian tới?

Hữu Danh | 05:02 09/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục