Văn Lâm bình phục chấn thương, gửi lời cảm ơn đến PVF

14:32 Thứ năm 14/12/2017

Sau khoảng thời gian rất dài im hơi lặng tiếng, Văn Lâm đã chính thức lên tiếng chia sẻ về quá trình điều trị chấn thương. Đồng thời anh cũng khẳng định mình đã bình phục hoàn toàn, sẵn sàng quay trở lại.

Cách đây hơn 2 tháng, vụ việc Văn Lâm bị trợ lý Sỹ Mạnh hành hung dẫn đến chấn thương nặng đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Là nạn nhân, Văn Lâm chọn cách im lặng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thủ thành này đã tự liên hệ nhiều nơi để chữa trị dứt điểm dây chằng cổ chân và gẫy xương bàn chân.

Ban đầu, Văn Lâm tìm đến chuyên gia vật lý trị liệu Pablo Sawicki của ĐTGQ Việt Nam. Sau đó, khi hợp đồng giữa VFF và ông Pablo kết thúc, Lâm “Tây” đã nhận được sự giúp đỡ của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ hàng đầu và cơ sở vật chất hiện đại, Văn Lâm đã bình phục hoàn toàn sau 5 tuần chữa trị tích cực. Anh chia sẻ: “5 tuần ở PVF để điều trị tổn thương 3 dây chằng cổ chân và gẫy xương bàn chân dù ngắn ngủi nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc.

 - Bóng Đá

 Văn Lâm điều trị cùng các chuyên gia của PVF (ảnh: PVF)

Lần đầu khi tới PVF mình rất bất ngờ, và cảm giác mình không phải đang ở Việt Nam mà là ở nước ngoài. Các sân cỏ, chỗ ăn ở đến cách hoạt động ở đây rất giống với nơi mà mình đạo tạo bên Nga là Dinamo Moskow. Mình chưa từng thấy có phòng gym nào rộng và đầy đủ như ở PVF.

Mọi người ở đấy rất chuyên nghiệp. Mình thật may mắn khi được Trưởng Ban Y tế & Vật lý trị liệu Nick Dawes theo dõi và chữa trị chấn thương. Khi mình có thể ra sân thì Trưởng ban HLV thủ môn Jason Brown lại tận tình chỉ dạy. Thầy hay kể những chuyện khi còn thi đấu ở Anh để động viên mình. Những lúc rảnh, thầy lại gọi mình lên phòng thầy để mổ băng phân tích các trận mình thi đấu.

Dù giờ đã không còn ở PVF nhưng mình vẫn đang điều trị hồi phục chấn thương theo phác đồ mà Nick đề ra.Thầy Jason cũng theo sát hỗ trợ để mình có thể sớm quay lại sân cỏ. Mình thực sự muốn nói lời cảm ơn tới tất cả lãnh đạo, CBNV, chuyên gia và HLV PVF vì tình cảm và sự quý mến dành cho mình.”

 - Bóng Đá

 Văn Lâm hiện tại vẫn là người của CLB Hải Phòng.

Sau khi bình phục chấn thương, Văn Lâm đã về Nga để đón Giáng Sinh và năm mới cùng gia đình. Tương lai của anh được cũng xác định là ở lại CLB Hải Phòng theo lời của chủ tịch Trần Mạnh Hùng: “Tôi phải khẳng định, tôi không hề khó khăn nhưng đây là chuyện của tổ chức. Tôi cũng không phải là người thích đánh giá về thành viên của đội bóng. Thời gian qua mọi thứ lắng xuống và câu trả lời cũng đã có khi mọi người thấy thủ môn Văn Lâm vẫn gắn bó với CLB.”

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:02 14/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục