Văn Hậu đăm chiêu nghe giảng gần 5 phút

21:48 Thứ ba 06/12/2022

HLV Lee Young-jin và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dành nhiều thời gian giải thích cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu trước buổi tập quan trọng vào chiều 6/12.

 - Bóng Đá

Chiều 6/12, tuyển Việt Nam bước vào ngày thứ 5 trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Không có HLV Park Hang-seo, các trợ lý vẫn đều đặn chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung buổi tập theo chỉ đạo của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

 - Bóng Đá

Không khí trong đội tuyển vẫn duy trì sự lạc quan. Không có cầu thủ nào còn tập riêng nữa, nhất là sau buổi tập đối kháng vào tối 5/12. Thời tiết mát mẻ vào buổi chiều giúp các cầu thủ quên đi cái lạnh ở Hà Nội.

 - Bóng Đá

 Phần đáng chú ý nhất trong buổi tập này là cuộc nói chuyện giữa ban huấn luyện với một số cầu thủ. Đoàn Văn Hậu là người đầu tiên được gọi ra. Anh khá đăm chiêu khi nghe chỉ đạo của HLV Lee Yong-jin (phải) và trợ lý ngôn ngữ.

 - Bóng Đá

Phản ứng của hậu vệ sinh năm 1999 cũng cho thấy anh rất chú tâm đến những chỉ đạo của ban huấn luyện. Có lẽ những yêu cầu mới từ ban huấn luyện được đưa ra cho anh để thử thách hậu vệ cánh trái.

 - Bóng Đá

Với việc tuyển Việt Nam không còn Nguyễn Trọng Hoàng ở cánh phải, vai trò của Văn Hậu càng quan trọng hơn.

 - Bóng Đá

Sau Văn Hậu là đến lượt tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Anh là người thứ 2 được yêu cầu. Tiền đạo của HAGL có hiệu suất ghi bàn thấp ở đội tuyển Việt Nam. Anh vừa có pha lập công giải tỏa áp lực vào lưới Ấn Độ hồi tháng 9/2022, tức là sau 5 năm (từ 2017) cho đội tuyển Việt Nam.

 - Bóng Đá

Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng có cuộc trao đổi riêng và liên quan đến chấn thương của anh. Bên cạnh anh còn có 2 bác sĩ tham gia (ngoài cùng bên phải). Trung vệ người Hà Tĩnh vừa bình phục chấn thương sau 5 buổi tập riêng từ khi đội đến Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn.

 - Bóng Đá

Ba cầu thủ quan trọng được ban huấn luyện trao đổi khá kỹ. Tuyển Việt Nam đang có 28 thành viên ở đợt này và nhiệm vụ đầu tiên của HLV Park là loại 6 người trước thềm AFF Cup 2022.

 - Bóng Đá

 Những sự thử nghiệm nhân tố mới đang được triển khai dần dần theo kế hoạch của ban huấn luyện. Những buổi tập đối kháng và những trận giao hữu từ tháng 6 cho đến nay. Những ai thể hiện được và thích nghi tốt sẽ dự AFF Cup 2022.

 - Bóng Đá

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết: "HLV Park Hang-seo đang tập trung vào các pha đá phạt cố định để tăng cơ hội ghi bàn. Tôi phải nỗ lực vì các thủ môn ở đây, không có ai là số 1, số 2 hay số 3. Tất cả phải nỗ lực để được ban huấn luyện chọn".



Nguồn: Zing.vn
Quang Thịnh | 19:35 06/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục