Van Gaal thất nghiệp 5 năm sau khi M.U sa thải, vì sao Hà Lan vẫn mời về lần 3?

16:37 Thứ ba 27/07/2021

TinTheThao.com.vnHLV Louis van Gaal chuẩn bị trở lại làm việc sau quãng thời gian 5 năm nghỉ ngơi kể từ khi chia tay Man United.

Sau khi Manchester United vô địch FA Cup vào năm 2016, Louis van Gaal lập tức bị sa thải vì những thất vọng ông gây ra 2 mùa trước đó. 5 năm trôi qua, chiến lược gia người Hà Lan chưa quay trở lại làm việc cho bất cứ đội bóng nào. Thực tế là ông đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2019. Tuy nhiên mới đây, Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận Van Gaal sẽ là HLV tiếp theo của họ sau khi Frank de Boer từ chức vì thành tích đáng thất vọng ở EURO 2020. Đây sẽ là lần thứ 3 Van Gaal dẫn dắt Cơn lốc màu da cam. Vậy tại sao đội tuyển nước này lại tin tưởng ông như vậy?

Louis van Gaal slams Man United boss Ole Gunnar Solskjaer  - Bóng Đá

 Van Gaal sắp trở lại sân cỏ sau 5 năm.

1. Ít sự lựa chọn

Hà Lan không có truyền thống mời HLV nước ngoài về làm việc, những chiến lược gia tốt nhất của Hà Lan lúc này như Ronald Koeman, Erik ten Hag, Peter Bosz đều đang ổn định ở CLB của mình. Một số cái tên khác xung phong nhận nhiệm vụ lèo lái đội tuyển đều không thực sự đáng tin. KNVB đành phải mời lại HLV đã 69 tuổi và không trực tiếp làm việc với cầu thủ trong 5 năm qua.

2. Kinh nghiệm

Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của Louis van Gaal. Khán giả thế giới sẽ nhớ nhiều về 2 năm thất bại của ông ở Old Trafford, nhưng những vinh quang ông giành được trong sự nghiệp là không ít. Dẫn dắt những đội bóng hàng đầu châu Âu như Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, "Tulip thép" đã chạm tay đến nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Ít ai để ý rằng vào mùa giải 1994/1995, Van Gaal đã cùng Ajax vô địch Hà Lan và giành Champions League với chiến tích bất bại ở cả 2 giải này, một kỷ lục độc nhất vô nhị trong lịch sử.

So sánh Ole với Moyes, Van Gaal và Mourinho - Bóng Đá

 Van Gaal giúp M.U giành danh hiệu đầu tiên sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

3. Hiểu đội tuyển

Louis van Gaal mang nhiều nét đặc trưng của một người Hà Lan làm bóng đá, và ông càng hiểu đội tuyển quê nhà sau 2 giai đoạn làm HLV trưởng ở đây. Ông thành công nhất với Hà Lan ở World Cup 2014, khi tuyển này về ba, tuy nhiên năm đó Cơn lốc màu da cam không được đánh giá quá cao sau một EURO 2012 bết bát. Van Gaal đã nhìn vào những con người mình có, quyết định bỏ qua sơ đồ truyền thống 4-3-3 để chuyển qua 5-3-2. Hà Lan năm đó đã chơi bùng nổ với một phong cách công thủ uyển chuyển. Ông được kỳ vọng sẽ mang điều đó trở lại cho đội tuyển ở lần tái xuất này.

Van Gaal kết hợp Robben và Ribery:

 
Thanh Vũ | 16:07 27/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục