V-League dự định hoãn đến năm 2022; ĐT Việt Nam khó có nhân tố mới

18:00 Thứ sáu 16/07/2021

TinTheThao.com.vnKế hoạch tổ chức V-League đã có những thay đổi phục vụ cho ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VL cuối cùng World Cup 2022.

V-League tạm hoãn đến năm 2022

Chiều ngày 16/07, VPF đã gửi công văn đến các CLB về kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiêp Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn  biến phức tạp và để đảm bảo cho kế hoạch tập trung của ĐTQG, V-League 2021 sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 12/02/2022. Giai đoạn 2 của giải sẽ diễn ra vào ngày 16/02. Giải sẽ kết thúc trong tháng 03/2020.

Các trận đấu của giải hạng nhất sẽ tiếp diễn từ ngày 20/11/2021 và kết thúc vào ngày 14/01/2022. Cúp quốc gia cũng sẽ được tổ chức từ ngày 17/01 đến 18/03.

Công Phượng biểu cảm khó đỡ; ĐT Việt Nam khó có nhân tố mới - Bóng Đá

V-League 2021 tạm hoãn đến tháng 02/2022.

Công Phượng vã mồ hôi với bài tập của Zico Thái

HAGL vẫn đang duy trì chế độ tập luyện để chờ V-League trở lại. Mới đây, trên trang cá nhân, HLV Kiatisak vừa đăng tải video ông cùng các học trò tập luyện. Trong khi Nguyễn Tuấn Anh khá thoải mái với bài tập nâng tạ thì Nguyễn Công Phượng lại tỏ ra khó khăn trong các động tác thực hiện của mình.

Tiền đạo xứ Nghệ cắn răng hoàn thành số động tác trong thời gian quy định. Trong khi đó Zico Thái chỉ biết nở nụ cười và lắc đầu ngao ngán vì cậu học trò. Sau khi thực hiện xong bài tập, Công Phượng tỏ ra mệt mỏi và thở không ra hơi.

Công Phượng biểu cảm khó đỡ; ĐT Việt Nam khó có nhân tố mới - Bóng Đá

 Nguyễn Công Phượng và các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho phần còn lại của V-League 2021.

SHB Đà Nẵng xả trại

Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 và V-League chưa hẹn ngày trở lại, CLB SHB Đà Nẵng đã cho các cầu thủ xả trại 10 ngày để nghỉ ngơi. Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn vẫn đang chờ đợi quyết định của BTC về thời điểm giải vô địch quốc gia trở lại để có kế hoạch tập luyện cụ thể.

Chia sẻ cùng Bongdaplus, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Do lịch thi đấu của V-League vào cuối tháng 7 tới tiếp tục tạm hoãn, nên mới đây tôi đã cho các cầu thủ của mình xả trại trước mắt là 10 ngày. Vì dịch bệnh nên chưa biết bao giờ giải đấu mới trở lại, nên cứ để các em tập miết như thế cũng không ổn, tạm thời cho cả đội nghỉ ngơi một thời gian”.

ĐT Việt Nam sẽ không có nhân tố mới

Trả lời Thethao247, BLV Quang Huy nhận định về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam trong thời gian sắp tới: “V-League không thi đấu nên rất khó có nhân tố mới trong danh sách triệu tập sắp tới của HLV Park Hang-seo. May mắn là Những chiến binh Sao Vàng có một bộ khung tương đối ổn định và thuộc bài thầy Park”.

Công Phượng biểu cảm khó đỡ; ĐT Việt Nam khó có nhân tố mới - Bóng Đá

ĐT Việt Nam sẽ dựa vào bộ khung cũ cho chiến dịch VL cuối cùng World Cup 2022.

Nói về kế hoạch tập trung của ĐT, BLV Quang Huy phát biểu: “Sẽ rất tốt nếu các trận đấu tại giải vô địch quốc gia được diễn ra. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các cầu thủ chủ yếu tập chay sẽ ảnh hưởng đến phong độ và cảm giác bóng. Đoàn quân của ông Park nên tập trung sớm để rèn thể lực và thi đấu ăn ý với nhau”.

HLV Phạm Minh Giang được giao chỉ tiêu tại VCK Futsal World Cup

Mới đây, phó chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn có những chia sẻ về mục tiêu của ĐT Futsal Việt Nam tại VCK World Cup 2021. Ông cho biết đây là lần thứ 2 các học trò HLV Phạm Minh Giang có vinh dự tham dự ngày hội Futsal thế giới. Ngay từ ban đầu, liên đoàn đã có kế hoạch cụ thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch lớn.

Toàn đội sẽ có chuyến tập huấn Tây Ban Nha và thi đấu một số trận giao hữu. Mục tiêu được giao của ĐT là phải thi đấu tốt vượt qua thành tích góp mặt ở vòng 16 đội vào năm 2016.

Công Phượng biểu cảm khó đỡ; ĐT Việt Nam khó có nhân tố mới - Bóng Đá

ĐT Việt Nam kì vọng sẽ đạt thành tích tốt tại VCK Futsal World Cup 2021.

Báo Trung cảnh báo HLV đội nhà sẽ bị sa thải nếu không thắng Việt Nam

Tờ Sina (Trung Quốc) vừa có bài viết với tựa đề: “Không thắng Việt Nam, HLV Li Tie sẽ mất việc”. Bài báo nhận định, Những chiến binh Sao Vàng là đội bóng yếu nhất bảng B tại VL cuối cùng World Cup 2022. Trung Quốc phải giành được chiến thắng ở cả hai lượt trận để tích lũy điểm số, nuôi hy vọng giành vé lọt vào vòng chung kết. Nếu không thắng được đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ là nỗi thất vọng lớn và ông Li Tie sẽ không còn lời nào để bào chữa.

CLB Hà Nội bổ sung thủ môn thứ 4

Sau khi cho Quảng Nam mượn Phí Minh Long ở phần còn lại của mùa giải, CLB Hà Nội đã mang về thủ môn Nguyễn Ngọc Bin theo chiều ngược lại. Người gác đền sinh năm 1999 sẽ là sự lựa chọn số 4 sau Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Công và Nguyễn Bá Minh Hiếu.

Chia sẻ với báo chí, thủ môn Ngọc Bin phát biểu: “Gia nhập CLB Hà Nội với tôi là vinh dự nhưng cũng gây áp lực lớn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, hy vọng sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực để được góp mặt trong thành phần đội tuyển tham dự SEA Games".

Hữu Danh | 17:30 16/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục