Ultras HAGL - Họ là ai?

21:29 Chủ nhật 27/03/2016 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Ra mắt chính thức ở giải U21 báo Thanh Niên 2015, Ultras HAGL đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam. Với khẩu hiệu “HAGL – Fight For Future” cùng phong cách cổ vũ chuyên nghiệp, Ultras HAGL đã góp phần tạo ra nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho các cầu thủ của đội bóng.

Nhóm Ultras HAGL ra mắt chính thức ở giải U21 báo Thanh Niên 2015. Ảnh: Đình Viên.

Tuy phải tới giải bóng đá U21 báo Thanh Niên 2015 mới ra mắt chính thức, nhưng từ trước đó các thành viên của Ultras HAGL đã tham gia cổ vũ cho đội bóng con cưng ở một số trận đấu trong khuôn khổ V-League 2015. Dù cho HAGL liên tiếp gặp thất bại, nhưng tất cả thành viên Ultras cùng với NHM HAGL nói chung đều không mất đi niềm tin vào đội bóng. Họ luôn kề vai sát cánh với các cầu thủ, luôn tạo ra một bầu không khí sôi động trên khán đài.

Trong các buổi truyền hình trực tiếp các trận đấu của HAGL, ống kính truyền hình đôi lúc hướng về một nhóm CĐV đang nhảy múa, hát hò truyền lửa cho cầu thủ ở dưới sân, dù số lượng không quá đông nhưng với những con người đang khoác lên chiếc áo màu xanh sẫm cùng với phong cách cổ vũ nhiệt huyết, chuyên nghiệp thì như vậy là quá đủ để họ tự làm nổi bật cho chính mình.

Có lẽ trong tư tưởng của nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khái niệm “Ultras” gần tương tự “Hooligan”, tức là “quá khích”, “cực đoan”. Đó là một trong những lý do khiến BTC sân của các đội bóng khác ra sức ngăn cản, không tạo điều kiện cho Ultras vào cổ vũ cho đội bóng.

Hội cũng đã từng gặp những khó khăn nhất định trong việc hình thành, tổ chức hội và đặc biệt là chiếm được thiện cảm từ BLĐ đội bóng. Nhưng rồi sau một thời gian thể hiện được sự nhiệt huyết của mình ở trên sân, Ultras HAGL đã nhận được cái gật đầu hài lòng của BLĐ CLB để rồi hiện nay, HAGL là đội bóng duy nhất ở VN công nhận và cho phép Ultras hoạt động như một hội CĐV chính thức và công khai.

Ultras HAGL đang nỗ lực để tiến lên thành một hội CĐV chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Viên.

Học tập CĐV các đội bóng lớn trên thế giới, Ultras HAGL đang từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ và phong cách cổ vũ của mình. Họ đã tiến hành tự sản xuất khăn, áo, băng rôn,… rồi chuyển cho các thành viên. Các vật dụng cần thiết cho việc cổ vũ cũng được chuẩn bị đầy đủ trước mỗi trận đấu. Hiện nay, cho dù hội vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng về cơ bản Ultras HAGL đã đáp ứng được một số điều kiện để tiến lên thành một hội CĐV chuyên nghiệp.

(Bạn đọc: Trương Cao Minh Trí)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:02 27/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục