U23 Việt Nam gọi bổ sung 4 cầu thủ

19:27 Thứ ba 11/01/2022

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã triệu tập thêm 4 cầu thủ lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á sắp diễn ra tại Campuchia.

Theo nguồn tin của Zing, Trương Đức Mạnh, Nguyễn Văn Tùng (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sơn (CLB Hà Nội) và Võ Minh Trọng (CLB Đồng Tháp) đã được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam. Họ đã có mặt tại Hà Nội để tập luyện cùng các đồng đội.

Trong đó, Minh Trọng là cái tên đáng chú ý. Tại vòng loại U19 châu Á 2019, Minh Trọng là cầu thủ duy nhất của Đồng Tháp được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam. Lúc đó, anh là hậu vệ trái số một trong tay chiến lược gia người Pháp.

Sau đó, Minh Trọng dính phải bê bối. Anh là một trong những cầu thủ từng bị FIFA cấm thi đấu trên phạm vi toàn cầu vì hành vi cá độ (từ 11/5/2020 đến 10/11/2020).

 - Bóng Đá

Minh Trọng là hậu vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Ảnh: Nguyên Khang.

Khi hết án, Minh Trọng đã có sự trở lại mạnh mẽ. Anh tỏa sáng ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2020 (diễn ra tháng 12/2020), góp công lớn đưa U21 Đồng Tháp vào bán kết. Ở giải U21 Quốc gia 2021, dù không thể giúp U21 Đồng Tháo góp mặt ở vòng chung kết, Minh Trọng vẫn chơi tốt và là trụ cột của đội bóng miền Tây.

Nhờ đó, Minh Trọng được HLV Đinh Thế Nam triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam. Đây là cơ hội để hậu vệ quê Đồng Tháp trở lại và xóa đi phần quá khứ đáng quên.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14/2 đến ngày 26/2. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam bắt đầu tập luyện từ ngày 6/1. Lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á là các cầu thủ U21. Đây được coi là sự chuẩn bị cho SEA Games 2023.

Nguyên Khang - Zing.vn | 17:55 11/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục