U23 Thái Lan: Thách thức cực lớn cho Thanh Thúy và các đồng đội

06:45 Thứ bảy 20/05/2017

TinTheThao.com.vnTuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không dễ lọt vào chung kết giải bóng chuyền U23 vô địch châu Á khi đối thủ là chủ nhà Thái Lan.

18556143_1172127002932900_3209959630421750544_n

 Hôm nay, bóng chuyền Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Internet.

Không có được màn trình diễn hoàn hảo ở vòng bảng nhưng hôm qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trình làng một bộ mặt khác hẳn ở vòng đấu knock-out trước Kazakhstan - đối thủ vượt trội về chiều cao với nhiều cầu thủ trên 1m80.

Chạm trán một đội bóng có thể hình nhỉnh hơn, Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi một trận tưng bừng để giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Như thường lệ, Thanh Thúy vẫn cho thấy vai trò đầu tàu của mình, bên cạnh đó là sự chắc chắn của libero Ly Ly ở hàng sau và khả năng phân phối bóng hợp lý của cây chuyền hai Thu Hoài.

Lọt top 4, U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Hidehiro chắc chắn chưa dừng lại ở đó bởi chúng ta đang có quyền mơ cao hơn trong lượt trận bán kết sắp tới.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết hôm nay chính là chủ nhà U23 Thái Lan - đội bóng đã dễ dàng đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0 trong một trận tứ kết khác.

U23 Thái Lan sở hữu chiều cao ngang ngửa Việt Nam nhưng lối chơi của chủ nhà cơ động và chắc chắn hơn rất nhiều. Đáng chú ý trên hàng công của Thái Lan là bộ 3 Ajcharaporn (21 tuổi, cao 1m80), Chatchuon (17 tuổi, cao 1m80) và Pimpichaya (18 tuổi, cao 1m78). Tuổi đời còn rất trẻ nhưng 3 VĐV nói trên đã từng cùng ĐTQG Thái Lan chinh chiến ở rất nhiều giải đấu cấp độ châu lục và thế giới, độ tinh quái và sức mạnh trong từng cú đánh của cả Chatchu-on, Ajcharaporn hay Pimpichaya đã vượt trội hẳn so với những cầu thủ cùng thế hệ trong khu vực.

Đối diện với Thái Lan, U23 Việt Nam còn hứa hẹn chịu áp lực không nhỏ trên sân khách bởi Thái Lan xưa nay luôn là "chảo lửa" của các giải đấu bóng chuyền bất kể là hệ giải nào. Tuy nhiên nếu thể hiện được những phẩm chất như trận đấu với Kazakhstan vừa qua, Thanh Thúy và các đồng đội hoàn toàn có quyền hướng đến một kết quả khả quan nhất trước ứng viên vô địch.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 01:15 20/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục