U23 Thái Lan mơ lớn ở U23 châu Á: Cẩn thận kẻo ngã đau!

17:16 Thứ bảy 27/05/2023

Sau thất bại ở SEA Games 32, U23 Thái Lan mơ mộng về U23 châu Á và Olympic nhưng phía sau là nhiều vấn đề tồn tại.

Trên trang mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan, HLV Issara Sritaro đầy tự tin nói về cơ hội đua tranh U23 châu Á 2024 và hướng đến tham vọng đoạt vé đi Olympic mùa Hè 2024.

"Mọi người cùng cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu, lọt vào VCK và hướng đến Thế vận hội. Xin hãy đến và cổ vũ cho các cầu thủ trẻ vì chúng tôi thi đấu tại Thái Lan", ông Issara đầy tự tin, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ.

U23 Thái Lan mơ lớn ở U23 châu Á: Cẩn thận kẻo ngã đau! - Bóng Đá

Bóng đá Thái Lan có kỳ SEA Games đáng quên.

Những lời tâm sự của ông Issara trong buổi sáng 26/5 nhận được không ít tương tác từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ các CĐV phản ứng với thái độ ngạc nhiên, hoặc nặng nề hơn là mang ý nghĩa mỉa mai.

U23 Thái Lan thi đấu vòng loại U23 châu Á trên sân nhà với các đối thủ khá dễ chịu: U23 Malaysia, U23 Philippines và U23 Bangladesh.

Cơ hội để "Voi chiến" giành vé đến Qatar vào mùa xuân năm sau rất cao. Tuy nhiên, việc đặt mục tiêu trải qua giải đấu thành công và hướng về Olympic Paris 2024 không thực tế.

Đội tuyển U22 Thái Lan, những người sẽ là nòng cốt của U23 dự giải châu Á, vừa thua U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32 đầy bạo lực. Kết quả này làm sói mòn niềm tin của người hâm mộ.

Bước vào giai đoạn vòng loại vào tháng Chín tới, U23 Thái Lan có sự phục vụ của "thần đồng" Suphanat Mueanta vì AFC (LĐBĐ châu Á) xếp lịch thi đấu trùng với FIFA Day.

Vì thế, với việc có thể triệu tập nền tảng cầu thủ tốt nhất, tấm hộ chiếu đi Qatar gần như nằm trong tay thầy trò ông Issara Sritaro.

U23 Thái Lan mơ lớn ở U23 châu Á: Cẩn thận kẻo ngã đau! - Bóng Đá

Mục tiêu ở U23 châu Á mà ông Issara đặt ra bị người hâm mộ hoài nghi.

Thế nhưng, VCK thi đấu trong khoảng thời gian 15/4-3/5/2024 không thuộc lịch FIFA. Đây là một vấn đề khi nhiều CLB Thai League 1 khó chấp nhận nhả cầu thủ.

Giữa mơ mộng và thực tế

Đội tuyển U22 Thái Lan dự SEA Games vừa qua là nền tảng cho tương lai lâu dài, thực hiện các nhiệm vụ liên tục như U23 châu Á và Olympic mà LĐBĐ nước này (FAT) đề ra.

Đó là giải đấu thất bại nặng nề. "HCB là nỗi thất vọng, càng đáng nói hơn khi cách thất bại với hình ảnh xấu lan đi khắp thế giới", tờ Thai Rath viết trong bài xã luận 27/5.

Không chỉ là thất bại, mà FAT cũng không đưa ra được hướng đi phù hợp. Án phạt đưa ra cho các thành viên ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32 không giải quyết được vấn đề.

"Hình phạt cho các cầu thủ và thành viên BHL không phản ánh được quyết tâm giải quyết bất kỳ điều gì", Thai Rath chỉ trích FAT.

FAT hiện do ông Somyot Poompanmoung điều hành, với vai trò chủ tịch kể từ 2016.

Trong nhiệm kỳ của ông Somyot, U23 Thái Lan chỉ giành HCV SEA Games 2017 và sau đó là những thất bại liên tiếp.

Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, "Voi chiến" trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp không giành HCV. Theo Thai Rath, FAT thiếu hướng dẫn và sự định hướng cụ thể, không sát cánh bên đội ngoài việc có những buổi nói chuyện.

U23 Thái Lan mơ lớn ở U23 châu Á: Cẩn thận kẻo ngã đau! - Bóng Đá

Báo chí Thái Lan đặt nhiều câu hỏi về tính nghiêm túc của cấp quản lý.

Nhiệm kỳ của ông Somyot và nhóm quản lý FAT kết thúc vào năm sau. Hiện tại, U23 Đông Nam Á 2023, U23 châu Á 2024 và giấc mơ Olympic vẫn thuộc nhiệm vụ của họ.

"Đây là cơ hội cuối cùng. Hãy nghiêm túc, đừng chỉ tập trung vào lời nói. Cần phải hành động thực tế. Nói lời tạm biệt với những kỷ niệm đẹp và tình cảm của người hâm mộ, hay ra đi trong cúi đầu phụ thuộc vào hiệu quả công việc", Thai Rath nhấn mạnh.

Trong bài xã luận khác, cây bút nổi tiếng Tong Jay thẳng thắn: "Đã đến lúc phải thay đổi. Vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 chắc chắn sẽ còn được nhớ đến rất lâu. Đã đến lúc cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng bóng đá Thái Lan một cách nghiêm túc".

Tong Jay đề cập cụ thể đến Tướng Prawit Wongsuwon, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan, người từng tuyên bố từ chức trước khi SEA Games 32 khai mạc nếu "bóng đá Thái Lan không giành HCV".

Ông Prawit Wongsuwon đã không làm được như Sao Sokha - người từ chức chủ tịch LĐBĐ Campuchia khi đội chủ nhà không vào bán kết SEA Games 32.

"Tôi tin rằng vẫn còn những người phù hợp để đưa bóng đá Thái Lan tiến xa", Tong Jay kết luận.

Bóng đá Thái Lan và Issara Sritaro mơ mộng, nhưng thực tế là có rất nhiều chuyện nội bộ chưa được giải quyết nghiêm túc.

Nguồn: VietNamNet
Ngọc Huy | 16:25 27/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục