U23 Malaysia không dễ chơi

08:35 Thứ hai 02/03/2015

Nếu như tuyển Olympic VN mãi đến ngày 24.2 vừa qua mới bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á thì phần lớn các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á đều đã có những sự chuẩn bị tương đối chu đáo khi tập trung từ khá sớm và liên tục tham dự các trận đấu giao hữu.

Các cầu thủ U23 Malaysia vô địch giải Bangabadhu Gold Cup tại Bangladesh - Ảnh: Internet

Tại giải Bangabadhu Gold Cup diễn ra tại Bangladesh, U23 Malaysia đã giành ngôi đầu bảng A với 2 trận toàn thắng trước Bangladesh (1-0) và Sri Lanka (2-0).

Còn ở bảng B, U23 Thái Lan cũng giành được kết quả tương tự: thắng Singapore 3-2 và Bahrain 3-0. Tại bán kết, trong khi U23 Malaysia vượt qua Olympic Singapore với tỷ số 1-0 thì Thái Lan lại thất bại đáng tiếc 0-1 trước đội chủ nhà Bangladesh.

Sau đó trong trận chung kết diễn ra vào ngày 8.2, Malaysia đã vô địch sau khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2. Đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Malaysia hiện tại là tiền đạo Kumaaran - người đã ghi được tới 3 bàn trong 4 trận đấu gần đây.

Trong khi đó, U23 Indonesia - quân xanh nước ngoài đầu tiên của thầy trò HLV Miura trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á - cũng đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ sang VN tham dự trận giao hữu vào ngày 9.3 tới trên sân Mỹ Đình.

Ðáng chú ý nhất là chân sút trẻ từng chạm trán với Công Phượng tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2013 là Evan Dimas. U23 Indonesia đã có 3 trận giao hữu kể từ đầu năm 2015 với kết quả: thắng 1 trận (1-0 trước Malaysia), hòa 1-1 và thua 0-3 trước U23 Syria.

Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục