U22 Indonesia hạ gục Philippines bằng những “nhát kiếm” chí mạng

22:45 Thứ năm 17/08/2017

TinTheThao.com.vnU22 Indonesia đã dễ dàng vượt qua U22 Philippines bằng các pha hi bàn ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu.

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, U22 Indonesia nhập cuộc tự tin, chậm rãi nhưng rất biết chọn thời điểm đẩy nhanh nhịp độ trận đấu đột ngột khiến đối thủ không kịp trở tay. Ngay phút thứ 7, từ một pha tạt bóng không có gì nguy hiểm, Septian David nhoài người dứt điểm khá bất ngờ làm tung mành lưới của U22 Philippines để sớm đưa đội bóng xứ vạn đảo dẫn trước.

 - Bóng Đá

 U22 Indonesia có chiến thắng thuyết phục trước U22 Philippines. Ảnh: Đình Viên.

Chơi thong dong trong khoảng thời gian sau đó, nhưng thêm một lần nữa các học trò của HLV Luis Milla biết đánh đúng vào thời điểm đối phương chủ quan nhất. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, đến lượt Hargianto nhân đôi tỉ số cho U22 Indonesia với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm rất lạnh lùng. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế lớn về 2 bàn nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Sang hiệp 2, U22 Indonesia vẫn là người làm chủ cuộc chơi. Họ luôn duy trì thời lượng kiểm soát bóng lên đến 60%. Trong khi đó, đối thủ U22 Philippines lại tỏ ra quá yếu ớt để đáp trả. Bàn thắng thứ 3 ở phút 59 do công của Saddil Ramdani đến như một điều tất yếu. Đây là một siêu phẩm sút xa được cầu thủ mang áo số 17 thực hiện.

 - Bóng Đá

 Không hoàn toàn áp đảo nhưng U22 Indonesia biết lúc nào nên tăng tốc. Ảnh: Đình Viên.

Với kết quả này U22 Indonesia đã có 4 điểm sau 2 lượt trận và vươn lên ngôi nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, ngang bằng điểm số nhưng hơn chỉ số phụ so với U22 Thái Lan. Đứng đầu bảng vẫn là U22 Việt Nam với 2 điểm nhiều hơn 2 kẻ bám đuổi. Còn với U22 Philippines, họ đã tụt xuống vị trí thứ 4, đây cũng không phải là điều quá bất ngờ với đội bóng này.

Chung cuộc: U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines 

Ghi bàn: Septian David 7', Hargianto 45+1', Saddil Ramdani 59'

Đội hình xuất phát:

U22 Indonesia: 20 Kartika Ajie, 2 Putu Gede, 6 Eva Dimas, 8 Hargianto, 10 Erza Walian, 15 Ricky Fajrin, 17 Saddil Ramdani, 22 Yabes Roni, 23 Hansanu Yama, 28 Rezaldi Hehanusa, 29 Septian David

U22 Philippines: 1 Ray Joseph, 2 Jordan Blair, 3 Daniel Bernan, 6 Yoshiharu, 7 Junell Mark, 11 Julian Mariano, 13 Joshua Jake, 14 Kou Ichi, 16 Christian Lapas, 21 Jeremiah Borlongan, 23 Javier Augustine

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:25 17/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục