Tuyển Việt Nam đặt kỳ vọng vào Công Phượng trước Australia

22:19 Thứ ba 18/01/2022

Vắng cả Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh, nhiều khả năng Nguyễn Công Phượng sẽ sắm vai tiền đạo cắm của tuyển Việt Nam.

Sau AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam chia tay Đức Chinh vì chấn thương. Đây là điều đáng tiếc bởi tiền đạo này đang có dấu hiệu trở lại khi trình diễn ấn tượng trong 2 trận bán kết với Thái Lan.

Đến khi tuyển chuẩn bị hội quân trở lại, Tiến Linh lại mắc Covid-19. Nhiều khả năng anh không thể bay sang Australia cùng các đồng đội để dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù Tiến Linh không có phong độ tốt trong khoảng thời gian gần đây, anh vẫn là nhân tố quan trọng.

Lúc này, tuyển Việt Nam không còn tiền đạo cắm đúng nghĩa trong đội hình. Zing có cuộc trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú, cựu quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về vấn đề này.

 - Bóng Đá

Vắng Đức Chinh và Tiến Linh, Công Phượng nhiều khả năng sắm vai tiền đạo cắm trước Australia.

Trọng trách nằm ở Công Phượng

* Đầu tiên, cảm ơn ông Phan Anh Tú đã nhận lời phỏng vấn. Đối với ông, việc thiếu vắng Đức Chinh và Tiến Linh ảnh hưởng thế nào đến tuyển Việt Nam?

- Dĩ nhiên việc vắng Đức Chinh và Tiến Linh khiến đội tuyển mất đi những phương án tấn công tốt nhưng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng. Điều này cũng mở ra nhiều hướng mới cho tuyển Việt Nam.

Các tiền vệ của tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức... hoạt động năng nổ và có khả năng dứt điểm tốt. Họ đủ sức hỗ trợ cho hàng công. Trong bóng đá hiện tại, nhiều đội bóng không cần tiền đạo cắm. Khi đó, tiền vệ sẽ lao lên hỗ trợ.

* Khi không có tiền đạo cắm, liệu HLV Park Hang-seo có từ bỏ sơ đồ 5-4-1 và lối chơi phòng ngự phản công?

- Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển sẽ không thay đổi. Công Phượng cũng có thể đá cắm và đã đảm nhận vai trò này khá nhiều. Cậu ấy chơi tốt ở Asian Cup 2019 khi đá cao nhất trên hàng công. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng giữ bóng, đập nhả phối hợp trong phạm vi hẹp.

Từ đó, Công Phượng và các đồng đội có thể mở ra những phương án tấn công đa dạng. Đây là cách chơi hiệu quả mỗi khi đối đầu các đội bóng mạnh về thể hình, thể lực như Australia và tuyển Việt Nam nên phát huy. Các trung phong cắm cũng khó hoạt động hiệu quả khi đối đầu Australia hay thậm chí là Trung Quốc.

 - Bóng Đá

Tuấn Hải (giữa) đã ghi tới 7 bàn cho CLB Hà Tĩnh chỉ trong chưa đầy 2 mùa giải lên chơi ở V.League (trong đó, V.League 2021 kết thúc giữa chừng). Anh được CLB Hà Nội chiêu mộ trước mùa 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam cần thay đổi

* AFF Cup 2020 là giải đấu thất bại của tuyển Việt Nam. Ông có nghĩ một phần nguyên nhân thất bại là hàng công chơi nhạt nhòa?

- Ở AFF Cup, rõ ràng các cầu thủ tấn công đều suy giảm phong độ. Các cầu thủ như Công Phượng, Tiến Linh... đã thi đấu quá nhiều trong thời gian qua. Họ cũng dần mất đi sự sáng tạo, cảm hứng chơi bóng. Trong khi đó, Văn Toàn lại chỉ chơi tốt mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuyển Việt Nam cần sự tươi mới và đang rất cần những cầu thủ trẻ có khả năng di chuyển tốt, chơi xông xáo. Sự thay đổi cũng là điều tốt cho đội tuyển. HLV Park cần tạo ra sự mới lạ. Rõ ràng, HLV Park đang muốn làm mới hàng công khi triệu tập nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công.

* Nhiều cầu thủ tấn công được gọi như Tô Văn Vũ, Trần Phi Sơn, Phạm Tuấn Hải, Ngân Văn Đại, Hồ Thanh Minh... Đối với ông, cầu thủ nào đáng để người hâm mộ chờ đợi?

- Trong các nhân tố mới, tôi hy vọng nhiều nhất vào Phạm Tuấn Hải. Cậu ấy có khả năng tạo ra sự mới mẻ nhờ sức trẻ, thể lực tốt. Tiền đạo này cũng chơi rất xông xáo, tự tin, không biết sợ là gì. Mẫu tiền đạo lỳ lợm, tâm lý tốt là điều mà tuyển Việt Nam đang rất cần.

* HLV Park vốn có thói quen sử dụng những nhân tố cũ. Vậy ông có nghĩ những cầu thủ mới như Tuấn Hải có cơ hội ra sân ở trận gặp Australia?

- Australia là một đối thủ mạnh, vượt trội so với Việt Nam. Khả năng chiến thắng họ gần như là không có. Đặc biệt, lúc này tuyển Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn vì di chuyển xa, tổn thất lực lượng. Vì vậy, HLV Park cần tính toán để dồn lực cho cuộc đối đầu Trung Quốc trên sân nhà.

Chúng ta chỉ nên coi trận gặp Australia là cuộc tập dượt, chuẩn bị. Đó là cơ hội để HLV Park thử nghiệm, đánh giá. Thử nghiệm ở đây có thể là nhân tố mới, đổi mới đội hình, kiểm chứng khả năng phòng ngự, sức công phá của hàng công như thế nào... Từ đó, ông Park sẽ có những phương án tốt nhất cho trận gặp Trung Quốc.

* Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện.

Nguyên Khang - Zing.vn | 21:20 18/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục