Tuyển Việt Nam cần làm gì để thắng Malaysia?

23:03 Thứ ba 07/12/2021

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia trong ngày ra quân cho thấy Malaysia có tiềm lực nhưng cũng không ít điểm yếu.

Việc mất hàng loạt cầu thủ nhập tịch quan trọng tại AFF Cup 2020 như Sumareh, Corbin-Ong, Brendan Gan... khiến Malaysia gặp ít nhiều khủng hoảng lực lượng khi bước vào giải đấu hàng đầu khu vực.

Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trước Campuchia trong trận ra quân cho thấy Malaysia vẫn là ứng cử viên cho ngôi vô địch.

 - Bóng Đá

Malaysia chưa tạo ra ấn tượng quá áp đảo trước Campuchia. Ảnh: FAM.

Vũ khí của Malaysia

Với việc HLV Tan Cheng Hoe vẫn sắm vai thuyền trưởng, cách chơi của Malaysia vẫn không quá khác biệt so với các giải đấu trước kia như Vòng loại thứ hai World Cup 2022 thậm chí là ở AFF Cup 2018. "Những chú hổ" chơi với sơ đồ 4-3-3 cùng sự cơ động ở hai biên.

Safawi Rasid và Akhyar Rashid là những nhân tố đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ của Malaysia. Số 11 Safawi Rasid không phải cái tên quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ngôi sao này từng gây không ít khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo ở hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018, và là một trong những cái tên nổi bật nhất của Malaysia dưới thời Tan Cheng Hoe

 - Bóng Đá

Số 19 Rashid của Malaysia rất mạnh trong các tình huống 1 đấu 1.

 - Bóng Đá

Hậu vệ trái số 4 Safari của Malaysia dâng rất cao để hỗ trợ tấn công.

 - Bóng Đá

 Trong không ít tình huống, Safari thậm chí bó vào trung lộ, hoán đổi vị trí với Rashid để đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành cho Malaysia.

Người chơi ở cánh đối diện, Akhyar Rashid, lại là câu chuyện khác. Nếu ngôi sao nhập tịch Sumareh được triệu tập, vị trí này sẽ thuộc về cầu thủ gốc Phi. Rashid đã tận dụng rất nhanh cơ hội này để khẳng định tài năng. Nói về tầm ảnh hưởng trong trận đấu với Campuchia, Rashid trội hơn hẳn Safawi.

2 trong số 3 bàn thắng của Malaysia đều có dấu ấn của cầu thủ mang áo số 19. Anh tự mang về quả phạt đền vào giữa hiệp 1, và nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2.

Kỹ năng đi bóng là điểm mạnh nhất của cầu thủ mang áo số 19. Tiền đạo này thường xuyên vượt qua được cầu thủ Campuchia trong các tình huống 1vs1. Việc thuận chân phải nhưng được bố trí đá cánh trái giúp Rashid thường xuyên đi bóng cắt vào bên trong trước khi dứt điểm hoặc phối hợp với đồng đội.

Bàn thứ hai của Malaysia vào lưới Campuchia là ví dụ rõ ràng nhất cho khả năng đối đầu 1vs1 rất tốt của ngôi sao này. Nếu đối đầu với Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh và Hồ Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Rashid.

Trên thực tế, cánh trái của Malaysia là hướng tấn công cực kỳ nguy hiểm còn bởi hậu vệ trái số 4 Syahmi Safari cũng là mũi khoan đáng gờm.

Safari thường xuyên dâng cao để phối hợp chồng biên (overlap) với Rashid, tạo thế công 2 đánh 1 cho Malaysia với hậu vệ đối phương. Trong không ít tình huống, Safari còn di chuyển bó vào trong để tấn công vào hành lang trong (underlap) để tạo ra đột biến.

Ngoài hai ngôi sao ở cánh trái, trung phong De Paula cũng là cái tên đáng chú ý. Trên thực tế, Malaysia không phải đội bóng triển khai bóng lớp lang từ phần sân nhà. Hàng phòng ngự với hai trung vệ không chơi chân giỏi khiến Malaysia thường xuyên phải đẩy bóng dài lên phía trên.

Paula rất giỏi trong việc đón bóng dài. Số 9 của Malaysia thường xuyên tranh chấp bóng thành công và kiểm soát tốt bóng hai. Nhờ thể hình vượt trội và khả năng chơi bóng quay lưng vào khung thành của De Paula, Malaysia tạo ra áp lực lớn tới Campuchia bằng lối chơi trực diện.

Điểm yếu của Malaysia

Campuchia đã tạo ra không ít khó khăn cho Malaysia bằng lối đá pressing tầm cao và có phần hung hăng. Trên thực tế, đội bóng của HLV Keisuke Honda đã khai thác đúng vào điểm yếu lớn của Malaysia: Cách tổ chức triển khai bóng bên phần sân nhà.

Việc không có bài miếng di chuyển thoát pressing từ phần sân nhà khiến Malaysia luôn phải sử dụng bóng dài để triển khai tấn công. Trong số ít những tình huống dàn xếp triển khai từ sân nhà, các cầu thủ Malaysia tỏ ra lúng túng trước khả năng áp sát của cầu thủ Campuchia.

 - Bóng Đá

Việc chịu áp lực pressing từ Campuchia khiến Malaysia lúng túng.

 - Bóng Đá

 Campuchia pressing rất rát tiền vệ mỏ neo của Malaysia và điều này tạo ra hiệu quả.

Tiền vệ số 5 Junior Eldstal của Malaysia bị gây áp lực mạnh đến mức thường xuyên chuyền hỏng, và dính chấn thương rời sân chỉ sau 22 phút.

Đây là điểm yếu tuyển Việt Nam có thể khai thác. Kỹ năng pressing đồng bộ với cự ly chuẩn của thầy trò HLV Park là điều đã được khẳng định từ lâu ở cấp độ khu vực.

Xét về hệ thống, tuyển Việt Nam trội hơn Malaysia. Nếu gây áp lực chuẩn và đều đặn tới vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-3-3 của Malaysia, đồng thời bố trí bẫy việt vị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể làm gãy đổ hệ thống của đối phương.

Công bằng mà nói, việc thiếu vắng Brendan Gan và Syamer Abba ở tuyến tiền vệ khiến Malaysia tại AFF Cup 2020 không có được sự vững vàng như đội hình từng vào tới chung kết AFF Cup 2018.

Dĩ nhiên trận đấu với Campuchia có thể là thời điểm đội bóng của Tan Cheng Hoe chưa đủ nhuần nhuyễn về kỹ chiến thuật, lẫn không có được tâm lý tốt nhất (vì những ca nhiễm bệnh), nhưng về cơ bản Malaysia không còn mạnh như chính họ cách đây 3 năm.

Thầy trò HLV Park vì thế có quyền tự tin trước trận đấu với Malaysia vào ngày 12/12 tới.

 - Bóng Đá

HLV Park Hang-seo coi trận đấu với Malaysia là "chung kết sớm". Đồ họa: Minh Phúc.

Nhật Anh - Zing.vn | 18:00 07/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục