Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới

21:37 Thứ ba 13/12/2022

Thầy trò ông Mai Đức Chung khép lại năm 2022 với thứ hạng 34 khi có 1.643,66 điểm sau thành tích lọt vào VCK World Cup nữ 2023.

 - Bóng Đá

Huỳnh Như và đồng đội thi đấu ấn tượng trong năm 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuyển nữ Việt Nam không thay đổi thứ hạng trong hai tháng cuối năm 2022. Điều này cũng dễ hiểu khi họ không thi đấu giải nào. Đội tuyển giữ nguyên 1.643,66 điểm ở vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong năm 2022, thành tích tốt nhất của HLV Mai Đức Chung và các học trò là thi đấu ấn tượng ở VCK Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ, đồng thời xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand.

Ngoài ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Dẫu vậy, họ cũng phải đón nhận thất bại ở giải vô địch Đông Nam Á trong một năm được xem là thành công bậc nhất của bóng đá nữ.

Ở châu Á, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6. Đội tuyển CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 10 thế giới) vẫn ổn định ở vị trí số 1 khu vực. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhật Bản (hạng 11), Australia (hạng 12, tăng 1 bậc), Trung Quốc (hạng 14, tăng 2 bậc), Hàn Quốc (hạng 15, tăng 2 bậc), Việt Nam (hạng 34), Đài Bắc Trung Hoa (hạng 39, tăng 1 bậc), Thái Lan (hạng 41).

Tuyển Mỹ vẫn là đội số 1 thế giới, tuyển Đức ở vị trí thứ 2 và đẩy Thụy Điển xuống thứ 3.

Đội tuyển nữ Anh và Pháp cũng tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4, 5 và cùng chứng kiến sự bứt phá của đội tuyển nữ Canada lên vị trí thứ 6.

Nguồn: Zing.vn
Mai Anh | 21:01 13/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục