Tuyển nữ Việt Nam dự kiến về nước ngày 10/2

23:24 Chủ nhật 06/02/2022

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa thể về nước ngay sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) để giành vé dự World Cup 2023 chiều 6/2.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển nữ sẽ ở lại Ấn Độ thêm 3 ngày, trước khi có chuyến bay trở về nước, dự kiến vào ngày 10/2. Hiện có rất ít chuyến bay từ Ấn Độ đến Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh.

Ngay khi đội tuyển về nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt, chúc mừng ban huấn luyện và các cầu thủ. Ngoài chế độ khen thưởng theo quy định, thủ tướng sẽ trao tặng phần thưởng trị giá 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho toàn thể đội tuyển.

 - Bóng Đá

Các cầu thủ và ban huấn luyện ăn mừng chiến tích lần đầu dự World Cup.

Trong trận đấu mang tính chất quyết định tới tấm vé dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy lập công để giúp bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup.

Trước giải đấu, tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ bỏ giải do có quá nhiều cầu thủ dương tính Covid-19. Tuy vậy, các cầu thủ nỗ lực ra sân ngay khi có kết quả âm tính, chiến đấu hết mình để hòa Myanmar, giành vé vào tứ kết. Sau đó ở vòng play-off World Cup, họ thắng Thái Lan và Đài Loan.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết chính sự quan tâm, động viên từ Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà là nguồn động lực lớn lao giúp các nữ cầu thủ lập kỳ tích.

Sau lần lỡ hẹn với World Cup 2015 khi thua Thái Lan ở trận play-off trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất thế giới.

Minh Chiến và Duy Minh - Zing.vn | 19:31 06/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục