Tuyển Nhật Bản vỡ òa cảm xúc khi tạo địa chấn trước Đức

23:26 Thứ tư 23/11/2022

Hai bàn của Ritsu Doan và Takuma Asano giúp Nhật Bản thắng ngược Đức 2-1 ở trận đấu tại bảng E World Cup tối 23/11 (giờ Hà Nội).

 - Bóng Đá

Sau tiếng còi kết thúc, các cầu thủ Nhật Bản lao vào sân ăn mừng như thể đã vô địch World Cup 2022. Sau cơn địa chấn Saudi Arabia thắng Argentina 2-1, bóng đá châu Á tạo thêm chuyện "cổ tích" khi Nhật Bản hạ Đức với tỷ số tương tự.

 - Bóng Đá

Hình ảnh này như tóm gọn diễn biến dẫn đến chiến thắng của Nhật Bản. Đức đã mở tỷ số từ phút 33. Trong phần lớn thời gian, đội bóng áo sọc trắng đen chơi áp đảo. Trong hiệp hai, Antonio Rudiger có tình huống trêu tức Asano khi đua tốc độ với đối thủ. Nhưng rồi, chính Asano ghi bàn để khiến Rudiger và các cầu thủ Đức ôm hận.

 - Bóng Đá

Các cầu thủ Nhật Bản ôm lấy nhau. Có người rớm nước mắt vì trận thắng lịch sử. Không chỉ đánh bại người Đức, đây là trận đấu mang tính bước ngoặt để Nhật Bản vượt qua bảng đấu "Tử thần" ở World Cup 2022.

 - Bóng Đá

Các cầu thủ chúc mừng Doan (giữa). Doan ghi bàn thắng ở phút 75. Khi đó, Nhật Bản bất ngờ làm chủ thế trận và tấn công áp đảo. Thứ "Samurai xanh" thiếu trong những phút chơi thăng hoa ở hiệp hai là bàn thắng. Và Doan, người vào sân từ ghế dự bị, tạo nên khoảnh khắc bước ngoặt của trận.

 - Bóng Đá

Asano (số 18) là tâm điểm tiếp theo trong màn ăn mừng của Nhật Bản. Asano vào sân từ giữa hiệp hai. Anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong pha dứt điểm đầu tiên. Đến tình huống dẫn tới bàn thắng, tiền đạo của VfL Bochum 1848 dứt điểm thành công từ góc rất hẹp.

 - Bóng Đá

Thủ môn Shuichi Gonda (số 12) được các đồng đội chúc mừng. Gonda từ chối một loạt cơ hội nguy hiểm của Đức, trong đó có pha cứu thua 4 lần liên tiếp trong hiệp hai.

 - Bóng Đá

 HLV Hajime Moriyasu đã ghi tên vào lịch sử bóng đá Nhật Bản. Trước đối thủ mạnh vượt trội như Đức, ông Moriyasu cho các học trò nhập cuộc với cách chơi phòng ngự chủ động. Trước khi Doan ghi bàn, Nhật Bản kiểm soát bóng chỉ hơn 25%. Nhưng 25 phút còn lại là giai đoạn đại diện của châu Á giữ thế chủ động.

 - Bóng Đá

Nhật Bản gặp Costa Rica ở trận tiếp theo, sau đó chạm trán Tây Ban Nha. Cửa đi tiếp của "Samurai xanh" rộng mở nếu thắng Costa Rica trận tới. Còn nếu hòa Costa Rica, Nhật Bản vẫn nắm lợi thế lớn để vào vòng 16 đội.

Nguồn: Zing.vn
Thanh Phong - Zing.vn | 22:35 23/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục