Tuyển cờ vua Việt Nam đoạt 2 HCB châu Á

12:15 Thứ sáu 08/04/2016

Sự góp mặt của Lê Quang Liêm đã giúp tuyển cờ vua nam Việt Nam thi đấu thành công để giành HCB cờ nhanh lẫn cờ chớp tại Giải cờ vua đồng đội châu Á 2016 ở UAE.

Lê Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam có tiếng trên thế giới ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp. Ảnh: Internet.

Do bận thi đấu ở Mỹ nên Lê Quang Liêm không tham dự nội dung cờ tiêu chuẩn cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh đã có mặt ở UAE để tranh tài cờ nhanh. Ở vòng loại, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 5 trận để chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết tranh chấp huy chương.

Lê Quang Liêm (elo cờ nhanh 2.758) sát cánh cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.692), Đào Thiên Hải (2.472), Nguyễn Anh Khôi (1.961) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (2.412) đã thi đấu ấn tượng.

Trong 5 trận, tuyển cờ vua Việt Nam thắng đến 4 (trước Oman, Iran, UAE và Lebanon) và chỉ thua duy nhất một trận trước Ấn Độ. Kết quả này giúp Quang Liêm và các đồng đội xếp thứ 2 vòng đấu loại, để vào bán kết cùng Ấn Độ, Trung Quốc và Iran.

Tại bán kết, Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3,5-0,5 trước Iran để vào chung kết gặp Trung Quốc. Tại đây, đội đã để thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-3 và giành ngôi á quân.

Ở nội dung cờ nhanh của bảng nữ, tuyển Việt Nam với Phạm Lê Thảo Nguyên (elo cờ nhanh 2.385), Hoàng Thị Bảo Trâm (2.284), Nguyễn Thị Thanh An (2.237), Nguyễn Thị Mai Hưng (2.282) và Hoàng Thị Như Ý (2.226) đã chơi không thành công. Đội chia tay ngay vòng loại khi chỉ thắng 1 trận, hòa 3 và thua 1.

Tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu khá thành công ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp. Ảnh: Lâm Minh Châu.

 

Đến nội dung cờ chớp, tuyển nam tiếp tục được đánh giá cao cao khi có hệ số elo trung bình lên đến 2.603, chỉ kém Trung Quốc (2.663) và Kazakhstan (2.633). Các đội thi đấu vòng tròn 5 trận vòng loại để chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Với lực lượng đồng đều, Quang Liêm và các đồng đội đã có 3 trận thắng (trước Kyrgyzstan, Bangladesh, Iraq), hòa 1 và thua 1 để giành quyền vào bán kết. Tại đây, đội đã vượt qua Ấn Độ với tỉ số 3-1. Tuy nhiên đến chung kết, tuyển Việt Nam tiếp tục để thua 1-3 trước Trung Quốc, qua đó đoạt HCB.

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên cùng đồng đội đã giành HCĐ. Đội xếp hạng 4 vòng loại với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 1 thua. Ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc với tỉ số 1,5-2,5 nhưng sau đó đội đã vượt qua Kazakhstan ở trận tranh HCĐ.

Về cá nhân, Nguyễn Thị Thanh An nhất bàn 5 cờ tiêu chuẩn, còn Bảo Trâm đứng đầu bàn 2. Nội dung cờ nhanh, Nguyễn Thị Mai Hưng xếp số một bàn 4, Minh Huy nhất bàn 5. Lê Quang Liêm về đầu ở bàn 1 cờ chớp, Minh Huy nhất bàn 5. Các tuyển thủ nữ cũng thi đấu thành công khi Thanh An đứng đầu thành tích bàn 3, còn Như Ý nhất bàn 5. Tổng cộng, các kỳ thủ Việt Nam đã giành 7 HCV, 4 HCĐ ở các nội dung cá nhân.

Trước đó ở cờ tiêu chuẩn, tuyển nam xếp hạng 9, còn đội nữ đứng vị trí thứ 5.

Lê Quang Liêm tăng elo mạnh: Sau khi thi đấu thành công ở giải cờ vua sinh viên mỹ và Cúp cờ vua châu Á, Lê Quang Liêm đã tích lũy cho mình thêm nhiều elo. Cụ thể cờ tiêu chuẩn anh đang có elo 2.717, vươn lên thứ 33 thế giới (thống kê của trang 2700chess.com). Ở cờ chớp, Quang Liêm tạm xếp thứ 9 với elo 2.810, còn ở cờ nhanh anh đứng vị trí 16 khi có elo 2.755
Hoàng Tâm | 10:57 08/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục