Tuyển Anh phải thay đổi

15:22 Thứ hai 26/09/2022

Nếu tuyển Anh không thể hiện đủ tốt ở World Cup 2022, khả năng HLV Gareth Southgate mất ghế là điều có thể xảy ra.

 - Bóng Đá

 HLV Southgate chịu áp lực khi tuyển Anh đá dưới mức kỳ vọng. Ảnh: The Times.

Sau trận thua 0-1 trước Italy hôm 24/9, HLV Southgate nhận nhiều chỉ trích. Bộ phận CĐV tuyển Anh đòi sa thải chiến lược gia này khi "Tam sư" trải qua 450 phút thi đấu tại UEFA Nations League 2022/23 mà không ghi nổi một bàn nào từ bóng sống.

Sự chuẩn bị của HLV Southgate với tuyển Anh bị đánh giá kém hiệu quả trong bối cảnh World Cup 2022 chỉ còn 2 tháng nữa là khởi tranh.

Những thử nghiệm thất bại

Bukayo Saka là một trong số những cầu thủ phải đá trái sở trường ở trận gặp Italy. Tiền vệ 21 tuổi đá bên hành lang phải trong màu áo Arsenal, nhưng lại được HLV Southgate bố trí đá cánh trái ở tuyển Anh. Những lợi thế về tốc độ và thể lực của Saka không khỏa lấp được điểm yếu phải đá trái cánh của tiền vệ này.

Raheem Sterling và Phil Foden cũng bị nhận xét "không phù hợp với việc dạt cánh thường xuyên". Cựu danh thủ Stewart Robson phân tích trên ESPN rằng "bộ đôi tuyển thủ Anh chỉ có thể chạy loanh quanh trên hàng công và không có sự kết nối tốt với trung phong Harry Kane".

Những thử nghiệm của HLV Southgate thất bại, khi chỉ mỗi tài năng trẻ Jude Bellingham là điểm sáng hiếm hoi. Còn lại, những cựu binh của "Tam sư" như Kyle Walker, Harry Maguire hay Declan Rice đều chơi mờ nhạt.

 - Bóng Đá

 Bellingham là điểm sáng hiếm hoi của tuyển Anh ở trận gặp Italy.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Gary Lineker, tin rằng HLV Southgate mắc sai lầm trong việc triệu tập cầu thủ lên đội tuyển vào tuần trước. Trong số đó, nhiều cầu thủ có phong độ cao ở đầu mùa giải 2022/23 không được gọi lên tuyển. Trong số này có James Maddison (Leicester City) hay Jadon Sancho (MU).

Conor Gallagher, Fikayo Tomori, Aaron Ramsdale, Jarrod Bowen hay Tammy Abraham là những cái tên từng được HLV Southgate thử nghiệm từ hồi tháng 6. Tuy nhiên, Independent đánh giá màn trình diễn của các tân binh không gây đủ ấn tượng.

Cựu tiền đạo Chris Sutton nhận định trên Daily Mail rằng "HLV Southgate còn chưa biết đội hình tối ưu của tuyển Anh trông như thế nào". Bên cạnh đó, lối chơi của tuyển Anh cũng không có sự đột phá so với thời gian "Tam sư" tiến đến chung kết Euro 2020.

Ở trận gặp tuyển Đức hôm 27/9, Guardian dự đoán HLV Southgate sẽ trung thành với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 sở trường. Bất chấp việc có trong tay nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu ở Premier League, HLV Southgate vẫn đề cao sự thực dụng và cho rằng đó là lối chơi tối ưu của "Tam sư" hiện tại.

Quyết định của HLV Southgate không hẳn thiếu cơ sở, trong bối cảnh thời gian huấn luyện ngắn ngủi cùng thể thức thi đấu cúp ở các giải đấu lớn khiến nhiều chiến lược gia phải tính đến phương án chơi thực dụng. Tuy nhiên, nếu không có sự đổi mới trong lối chơi, tuyển Anh có nguy cơ tiếp tục trắng tay tại World Cup 2022 ở Qatar.

World Cup 2022 là cơ hội cuối của Southgate?

Cây viết Ian Ladyman cho rằng sẽ thật bất công nếu HLV Southgate bị sa thải vào thời điểm này. Trên Daily Mail, Ian Ladyman khẳng định thành công của tuyển Anh ở World Cup 2018 hay Euro 2020 có dấu ấn của HLV Southgate.

Tuy nhiên, những chiến tích trong quá khứ không đảm bảo được thành công trong tương lai. Nếu đội tuyển thể hiện kém cỏi tại World Cup 2022, HLV Southgate là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

Sau trận thua Italy, HLV Southgate từng tự tin khẳng định ông là người phù hợp nhất với tuyển Anh dù đội tuyển trải qua chuỗi phong độ bết bát. Nhưng chỉ một ngày sau đó, trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Đức, HLV tuyển Anh thừa nhận "bản thân có thể bị sa thải nếu ĐTQG chơi tệ ở World Cup 2022".

"Các HLV có thể ký hợp đồng 3-5 năm. Song, nếu kết quả không đủ tốt thì bạn vẫn phải ra đi", HLV Southgate chia sẻ. Sự tự tin của thuyền trưởng tuyển Anh dần mất đi.

 - Bóng Đá

 Sự kiên nhẫn của CĐV Anh với HLV Southgate dần cạn kiệt. Ảnh: Reuters.

Trên ESPN, cựu danh thủ Stewart Robson nói thẳng Southgate không phải HLV đủ tốt cho tuyển Anh. Khả năng ứng biến chiến thuật và cách truyền lửa cho các học trò của Southgate là điểm yếu của HLV này.

Danh hiệu Á quân Euro 2020 là chưa đủ để khiến CĐV Anh hài lòng với Southgate. Làn sóng đòi sa thải HLV này xuất hiện vào giữa tháng 6, thời điểm "Tam sư" để thua 0-4 trước Hungary.

"Tại sao chúng ta phải thỏa mãn với vị trí thứ hai ở Euro 2020, khi có trong tay những cầu thủ từng vô địch Champions League", một CĐV phẫn nộ. Bình luận này có được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội.

HLV Southgate dễ dàng phải nhận những lời phán xét, cứ sau mỗi trận thua của tuyển Anh. Nếu tiếp tục thất bại tại World Cup 2022, không ai đảm bảo HLV này sẽ tiếp tục tại vị.

Duy Luân - Zing.vn | 12:05 26/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục