Túi tiền 'rỗng tuếch', Arsenal vẫn cứ nằng nặc đòi 'thịt ngon'

21:29 Thứ hai 15/07/2019

TinTheThao.com.vnTình cảnh ngán ngẩm ở Emirates vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo truyền thông Anh, Arsenal gần như đã từ bỏ thương vụ Zaha để chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Chuyện chuyển nhượng của Arsenal ở mùa hè này vẫn đang là đề tài béo bở cho những trang báo châm biến. Chẳng biết CĐV Arsenal nên khóc hay nên cười khi chứng kiến việc BLĐ đội bóng thay đổi mục tiêu chuyển nhượng nhanh như thay áo. Từ Yannick Carrasco, Wilfried Zaha đến Nicolas Pepe, và mới nhất GĐTT của họ là Edu Gaspar đang tận dụng mọi mối quan hệ ở Brazil để đem về Everton Soares, vua phá lưới của Copa America 2019.

Nhìn danh sách mục tiêu chuyển nhượng trên chất lượng thế thôi, chứ thực sự Arsenal phải ngắm nghía từng người, mục tiêu nào không phù hợp thì từ bỏ, hướng đến phương án khả dĩ hơn chứ không phải đánh "cả cụm" như cách Real Madrid đã làm ở mùa hè này.

Túi tiền 'rỗng tuếch', Arsenal vẫn cứ nằng nặc đòi 'thịt ngon' - Bóng Đá

 Mới nhất, Arsenal đang nhắm đến Everton Soares.

Tình cảnh thật bi đát với đội bóng được xem là ông lớn của nước Anh như Arsenal. Việc chỉ giành được tấm vé dự Europa League làm cho ngân sách chuyển nhượng của Unai Emery èo uột đi đáng kể, và nhà Kroenke cũng chẳng muốn dốc thêm hầu bao bởi 45 triệu bảng với họ đã là quá nhiều.

Nhìn sang Manchester United, "Quỷ đỏ" mùa trước thậm chí còn xếp dưới Arsenal tại Premier League và đánh mất tấm vé đến Champions League mùa này. Tuy nhiên thay vì chịu trận như đội chủ sân Emirates, Ed Woodward và Solsa lại đang dồn hết tài lực vào TTCN để vực dậy đoàn quân áo đỏ.

Họ đã sở hữu hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới Aaron Wan-Bissaka sau khi chi đậm cho Crystal Palace. Và theo The Sun, đội bóng này chuẩn bị đưa Harry Maguire vượt qua Virgil van Dijk trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá với 80 triệu bảng trả cho Leicester City.

Túi tiền 'rỗng tuếch', Arsenal vẫn cứ nằng nặc đòi 'thịt ngon' - Bóng Đá

 Unai Emery phải từ bỏ thương vụ Wilfried Zaha vì không đủ tiền.

Còn Arsenal, đội hình thủng lỗ chỗ của họ cần ít nhất 3,4 tân binh chất lượng trải đều cả ba tuyến để khắc phục. Tuy nhiên, duy chỉ vị trí cầu thủ chạy cánh còn lo chưa xong, lấy gì để mơ xa đây? Everton Soares có thể đã ở rất gần "Pháo thủ", nhưng đây mới chỉ là cầu thủ thuộc dạng tiềm năng, mới chỉ chơi bóng tại Brazil. Thương vụ ưa thích của Unai Emery là Wilfried Zaha đã đổ bể vì Arsenal lắc đầu với mức giá họ cho là quá chát (hơn 70 triệu bảng) từ phía Crystal Palace.

Đó là còn chưa kể sau sự ra đi của Aaron Ramsey, và sắp tới là Laurent Koscielny vẫn chưa có sự thay thế nào. Arsenal giờ đang đi chợ với túi tiền "rỗng tuếch" nhưng họ muốn mua được mớ "thịt ngon" để trở lại đường đua ở Premier League mùa tới, quá khó cho Unai Emery.

Vương Ngọc | 21:30 15/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục