Từ Yashin đến "Rô béo": Siêu đội hình từng giành Ballon d'Or

19:34 Thứ hai 07/09/2020

Dưới đây là những cầu thủ xuất sắc trong thế hệ của họ và được xếp chung vào một đội hình.

 

5 bàn thắng đẹp của Messi

Từ

 Thủ môn: Lev Yashin (1963). Thủ thành có biệt danh Nhện đen đã tạo ra một định nghĩa mới cho vị trí người gác đền. Đối với Yashin, thủ môn không chỉ cần làm tốt nhiệm vụ cứu thua mà còn phải diều chỉnh toàn bộ hàng thủ sao cho hợp lý nhất.

Từ

 Hậu vệ: Fabio Cannavaro (2006). Dù sở hữu chiều cao không mấy ấn tượng (1m76), tuy nhiên ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Cannavaro luôn được xem như nỗi ác mộng với bất cứ tiền đạo nào. Ông thi đấu cực kỳ nổi bật ở kỳ World Cup 2006 và giúp tuyển Ý lên ngôi vô địch.

Từ

 Hậu vệ: Franz Beckenbauer (1972 và 1976). Ông được ví như tượng đài bóng đá Đức khi nâng tầm vị trí hậu vệ quét và giúp quốc gia này vô địch EURO 1972 và World Cup 1974.

Từ

 Hậu vệ: Matthias Sammer (1996). Ông nổi lên như một trong những "libero" xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm bấy giờ. Vào kỳ EURO 2006, Sammer đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng giúp tuyển Đức thống trị châu Âu.

Từ

 Tiền vệ phải: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Số danh hiệu QBV có lẽ vẫn chưa đủ để lột tả hết tài năng của siêu sao người Argentina. 

Từ

 Tiền vệ trung tâm: Zinedine Zidane (1998). Zizou là số ít các nhân vật từng giành vinh quang ở cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. 

Từ

 Tiền vệ trung tâm: Johan Cruyff (1971, 1973, 1974). Ông chính là người đã đưa bóng đá tổng lực lên một tầm cao mới và góp phần biến Barcelona trở thành một thế lực tại châu Âu.

Từ

 Tiền đạo trái: Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Cùng với Messi, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tạo nên một cuộc đua danh hiệu cá nhân suốt hơn một thập kỷ. 

Từ

 Tiền vệ tấn công: Michel Platini (1983, 1884, 1885). Huyền thoại người Pháp là người đầu tiên giành 3 QBV liên tiếp. Vào kỳ World Cup 1984, ông giành danh hiệu vua phá lưới và góp phần quan trọng giúp "Những chú gà trống Goloa" vô địch.

Từ

 Tiền đạo trái: Ronaldo de Lima (1997 và 2002). Dù khoảng thời gian gắn bó với sân cỏ khá ngắn, nhưng đến nay "Người ngoài hành tinh" vẫn được xem như chuẩn mực của một trung phong hàng đầu thế giới.

Từ

 Tiền đạo phải: Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Van Basten luôn được xem như nỗi ám ảnh đối với mọi hàng phòng ngự. Ông đã tỏa sáng ở kỳ EURO 1988, đưa Hà Lan thống trị châu Âu.

Trường Sơn | 19:04 07/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục