TT Võ Minh Trí chấp nhận lời xin lỗi của ngoại binh Hải Phòng

17:20 Thứ tư 03/08/2016

(TinTheThao.com.vn) – Trọng tài FIFA Võ Minh Trí đã chấp nhận lời xin lỗi của bộ đôi tiền đạo Hải Phòng FC, Fagan và Stevens.

Trọng tài Võ Minh Trí (áo đỏ) chấp nhận lời xin lỗi của 2 ngoại binh Hải Phòng FC, Fagan và Stevens. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngày 02-8-2016, hai tiền đạo Fagan và Stevens đồng loạt đăng tải clip xin lỗi trọng tài Võ Minh Trí – người điều khiển trận đấu giữa Than Quảng Ninh với Hải Phòng tại Vòng 18 V-League diễn ra vào chiều 31-7-2016. Trước đó, bộ đôi này đã vái và lạy trọng tài FIFA sau khi ông Trí đuổi Stevens vì cho rằng cầu thủ này ăn vạ trong vòng cấm địa của đối phương.

Cụ thể, phút 69 trận đấu Than Quảng Ninh và Hải Phòng trên sân Cẩm Phả, sau khi thấy cầu thủ Stevens của đội khách có hành động ăn vạ, trọng tài FIFA Võ Minh Trí rút ra thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ này, đồng nghĩa với 1 tấm thẻ đỏ. Cảm thấy án phạt vô lý nên Fagan đã vái, lạy trọng tài và Stevens sau đó cũng thực hiện động tác này trên đường ra khỏi sân.

Nội dung trong đoạn clip xin lỗi trọng tài Võ Minh Trí, cả Fagan và Stevens đều mong vị “vua áo đen” này bỏ qua hành vi không đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Fagan nói: “Tôi thực sự xin lỗi nếu những gì tôi đã làm với trọng tài Trí là một điều gì đó tồi tệ. Tôi là người nước ngoài và tôi chỉ thực hiện hành động đó cho vui chứ không có ý nghĩa xấu xí.”

Trong khi đó, trao đổi với BongDa.com.vn, Stevens tỏ ra khá ân hận: “Tôi thực sự không biết ý nghĩa của việc vái lạy như thế với một người còn sống có ý nghĩa như thế nào. Chúng tôi vẫn thường làm thế trong các buổi tập và mọi người vui vẻ đón nhận lẫn cười đùa. Đây quả thật là một bài học cho cả tôi và Fagan”. Sau đó, Stevens mong BongDa.com.vn gửi lời xin lỗi đến trọng tài Võ Minh Trí.

Sau khi có hành động vái, lạy trọng tài thì Stevens (phải), Fagan (trái) đã công khai xin lỗi ông Võ Minh Trí. Ảnh: Internet.

Đón nhận thông tin này 2 ngày sau khi trận đấu kết thúc, trọng tại Võ Minh Trí vẫn còn khá mệt mỏi với những gì đã diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp có đến 2 cầu thủ nước ngoài vái, lạy ông. Điều ám ảnh ông hơn chính là cách CĐV Hải Phòng còn lập bàn thờ cho ông cũng như phản ứng sau trận đấu.

Khi nhận được lời xin lỗi của Fagan và Stevens thông qua báo chí, ông Võ Minh Trí chỉ nói ngắn gọn: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của 2 ngoại binh Hải Phòng”. Đây cũng có thể xem là đoạn kết của vụ việc ầm ĩ liên quan đến công tác trọng tài của trận Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Tuy nhiên, về phần VFF và VPF chắc chắn sẽ có án phạt nguội dành cho Fagan và Stevens.

Quang Thịnh | 17:00 03/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục