Trưởng đoàn bóng bàn Malaysia gặp sự cố hi hữu ở SEA Games 31

19:53 Thứ năm 12/05/2022 | 1

Trưởng đoàn bóng bàn Malaysia gặp sự cố hi hữu tại SEA Games 31, khi lên xe nhầm về khách sạn Nam Cường (Nam Định) thay vì ở Hải Dương.

Từ Hà Nội, ông Lip Hian Tee, trưởng đoàn bóng bàn Malaysia lên nhầm xe của Ban Tổ chức về khách sạn Nam Cường ở Nam Định, thay vì về khách sạn Nam Cường Hải Dương.

Trước sự cố hi hữu này, phía Nam Định liên hệ với Hải Dương để đón người trở lại.

Trưa ngày 12/5, ông Lip Hian Tee được Ban tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 đón từ Nam Định về khách sạn Nam Cường (Hải Dương).

Lee-01

Ông Tee Lip Hian đã được đón về khách sạn Nam Cường. Ảnh: Báo Hải Dương.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL, đại diện Ban Tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 đưa ra tại buổi họp báo chiều 12/5.

Theo đó, ông Tee Lip Hian lên nhầm xe Ban Tổ chức SEA Games 31 của Trung ương về khách sạn Nam Cường (TP Nam Định), thay vì về khách sạn Nam Cường tại TP Hải Dương.

Sau khi nhận được thông tin, sáng 12/5, Ban Tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 của Hải Dương điều ô tô của Sở VH-TT-DL Hải Dương và xe của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường sang TP Nam Định đón ông Tee Lip Hian. 

Lee-02

Hải Dương treo cờ các nước tham gia SEA Games 31.

Đến trưa 12/5, ông Tee Lip Hian về đến TP Hải Dương an toàn và nhận phòng lưu trú tại khách sạn Nam Cường.

Việc đi sai hành trình của ông Tee Lip Hian hoàn toàn do chủ quan.

Sáng cùng ngày, sau khi bốc thăm chia bảng, đội tuyển bóng bàn Malaysia (nội dung đồng đội nam) nằm ở bảng A cùng đội tuyển Singapore và Philippines; nội dung đồng đội nữ Malaysia nằm ở bảng B gồm Singapore và Campuchia.

Nguồn: VietNamNet
Nguyễn Thu Hằng - Vietnamnet.vn | 19:31 12/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục