Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: “Có hồ sơ là xử”

07:25 Chủ nhật 02/09/2012

Trưởng ban Kỷ luật VFF cho biết: “Đến nay BTC giải vẫn chưa chuyển cho tôi bất cứ tư liệu nào liên quan đến vụ việc trên sân Thống Nhất. Có lẽ họ đang trong quá trình tập hợp hồ sơ”.

Ông Nguyễn Hải Hường

Tuy nhiên, trước vụ việc khá phức tạp liên quan đến các tuyển thủ QG, ông Hường đã đưa ra quan điểm: “Tôi có một quan niệm xuyên suốt thế này, một sự vụ nên được nhìn nhận với nhiều góc độ, có sự phản biện thì mới mong tìm ra bản chất vấn đề".

"Tôi nghe nói một số cầu thủ đã phản ứng thái quá với đối phương và cả phóng viên. Thậm chí, có anh còn có hành động giơ “ngón tay thối” (thủ môn Ngọc Tú). Tôi sẽ chờ thông tin từ BTC, nhưng ngay lúc này, tôi tự hỏi rằng, nếu không tính những va chạm giữa cầu thủ với nhau, bởi đã có trọng tài xử lý, thì những ì xèo ngoài sân bóng xuất phát từ đâu? Tại sao các cầu thủ lại có hành vi rất không đẹp mắt như vậy? Tôi nghĩ đến điều này vì nhớ đến cảnh Zidane húc đầu vào ngực Materazzi. Rất phản cảm, nhưng phải bị xúc phạm ghê gớm lắm thì một cầu thủ nổi tiếng như Zidane mới hành động như vậy. Vì thế, tôi rất cần phải tìm được lời giải thích rõ ràng về vụ việc, bởi khi ấy sẽ giải quyết được bài toán trong khi xử án là trong cái lý luôn có cái tình. Lúc đó, dù có đưa ra án phạt nặng thế nào thì các đối tượng liên quan cũng phải tâm phục khẩu phục”.

Bên cạnh đó, ông Hường cho biết thêm: “Riêng với Ngọc Duy, Quốc Long, Văn Quyết thì tôi sẽ phải tìm hiểu thêm thông tin rằng họ thực có hành vi khiếm nhã với phóng viên hay không, những lỗi trên sân đã được xử lý hợp hay chưa rồi sau đó mới đưa ra quan điểm chính thức. Nhưng chắc một điều, dù nguyên nhân ra sao thì với việc sử dụng “ngón tay thối”, chắc chắn Ngọc Tú sẽ bị kỷ luật”.

Tuy nhiên, ông Hường cũng khẳng định rằng: “Vi phạm ở giải đấu nào thì chịu án kỷ luật ở giải đấu đó. Vì thế, tôi không thể yêu cầu BHL ĐTQG gạt bỏ cầu thủ nào đó, vì nó nằm ngoài phạm vi cho phép. Đấy là luật và chúng ta phải tuân theo. Bóng đá Việt Nam cũng nên thích ứng dần với lối tư duy pháp quyền thay vì xử lý vấn đề theo cảm tính”.

Khắc Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục