"Trước sự chứng kiến ​​của ban lãnh đạo M.U, Bellingham chọn Dortmund"

18:20 Thứ ba 29/11/2022

TinTheThao.com.vnCựu hậu vệ Gary Neville có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh các cầu thủ trẻ người Anh.

 

Những năm gần đây, đã xuất hiện hàng loạt tài năng trẻ người Anh dám rời khỏi Premier League để thử sức bản thân ở các giải đấu khác, điển hình như trường hợp của Jude Bellingham, Jadon Sancho hay là cả Jamal Musiala (gốc Anh), những cái tên đã trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. 

Theo quan điểm đến từ Gary Neville, tương tự 3 cái tên kể trên, các cầu thủ đến từ nước Anh nên thử sức bản thân tại những môi trường khác nhau thay vì mãi thi đấu ở Premier League. Trao đổi với Bein Sports, cựu hậu vệ của Manchester United nhận định (dẫn lời bởi Daily Mail):

"Tôi ngưỡng mộ những cầu thủ đã rời đi. Sancho ra đi và Musiala cũng vậy."

Chuyền 95%, rê dắt 100% & 9 lần đoạt bóng: Quái vật MU thèm khát - Bóng Đá

 Bellingham từng từ chối Man Utd. 

"Tôi nghĩ, thực tế là họ sẵn sàng đến Đức. Đến Dortmund và Bayern Munich để trải nghiệm đẳng cấp khác biệt."

"Bellingham từng ở Birmingham, và Manchester United từng đưa cậu ấy đến đại bản doanh của mình. Trước sự chứng kiến của tất cả những người đứng đầu Man United, cậu ấy chọn đến Dortmund. Nhưng, hãy nhìn vào Bellingham bây giờ."

"Bạn nghĩ rằng các cầu thủ người Anh đã ở lại trong nước quá lâu, và chúng ta cũng có một giải đấu tốt."

"Nhưng tất cả các cầu thủ khác, thuộc các quốc tịch khác đều đến chơi bóng ở Tây Ban Nha, ở Ý và có những trải nghiệm tuyệt vời. Và tôi nghĩ, các cầu thủ Anh cũng cần phải làm điều đó. Musiala, Bellingham và Sancho đã làm rất tốt."

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 17:50 29/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục