Trước Sancho, 4 thương vụ M.U chiêu mộ từ Bundesliga thể hiện ra sao?

13:54 Thứ hai 02/08/2021 | 1

TinTheThao.com.vnTrong quá khứ, những bản hợp đồng mà Man Utd chiêu mộ từ giải VĐQG Đức để lại khá nhiều thất vọng.

Henrikh Mkhitaryan

Quỷ đỏ chiêu mộ tiền vệ người Armenia vào năm 2016, thời điểm Mkhitaryan đang là tiền vệ tấn công xuất sắc bậc nhất Bundesliga trong màu áo Dortmund. Micky đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch Europa League 2017 của Man Utd, ghi được 6 bàn sau 11 trận ra sân.

 - Bóng Đá

 Mkhitaryan không thể thích ứng tại Premier League/

Nhưng cầu thủ 31 tuổi đã phải vật lộn để thích nghi với môi trường Premier League. Tháng 01/2018, anh bị biến thành một phần trong thương vụ hoán đổi lấy Alexis Sanchez.

Bastian Schweinsteiger

Ngôi sao người Đức được xem là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, nhưng anh lại đến Old Trafford vào năm 2015, khi đã bước vào thời kỳ hoàng hôn của sự nghiệp.

Schweinsteiger dính chấn thương ở mùa giải đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ và chỉ có 18 trận ra sân tại Premier League. Mùa giải tiếp theo, anh bị Jose Mourinho gạt ra khỏi kế hoạch, phải tập cùng đội U23 trước khi ký hợp đồng với Chicago Fire vào năm 2017.

Shinji Kagawa

Tiền vệ người Nhật Bản tỏa sáng trong màu áo Dortmund dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp. Thời điểm đó Kagawa được xem là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Bundesliga, khiến Man Utd phải chi ra 13 triệu euro để đưa anh về Old Trafford.

 - Bóng Đá

 Kagawa gây thất vọng.

Kagawa đã có những khoảnh khắc chói sáng – bao gồm cú hat-trick vào lưới Norwich City. Nhưng ngôi sao châu Á đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái hiện lại phong độ đã từng thể hiện trong màu áo Dortmund. Sau khi thất sủng dưới thời David Moyes và Louis van Gaal, anh trở lại Dortmund vào năm 2014.

Owen Hargreaves

Hargreaves gia nhập Man United từ Bayern Munich vào năm 2007 và được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Roy Keane để lại ở giữa sân. Tuyển thủ Anh đã giúp Quỷ giành cú đúp trong mùa giải đầu tiên, chơi trọn 120 phút trong trận chung kết Champions League 2008 với Chelsea.

Nhưng chấn thương khiến Owen Hargreaves chỉ chơi được 5 trận nữa cho Man United và Sir Alex Ferguson đã cho phép cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2011. Tiết lộ trong cuốn tụ truyện, Sir Alex cho biết: “Owen không hề tự tin vào bản thân. Cậu ấy không thể hiện đủ quyết tâm để vượt qua những khó khăn về mặt thể chất. Tôi thấy cậu ấy đưa ra sự lựa chọn dễ dàng quá thường xuyên trong tập luyện. Owen là một trong những bản hợp đồng đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của tôi.”

Harry Maguire khen ngợi tài năng của Jadon Sancho

 
Endo | 12:56 02/08/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục