Trung Quốc tẩy chay giải cầu lông Nhật Bản

21:15 Thứ ba 18/09/2012

3 tay vợt Lin Dan, Chen Long và Chen Jin đã đồng loạt rút khỏi giải cầu lông Nhật Bản mở rộng vì căng thẳng trong việc tranh chấp biển đảo giữa hai nước.

Lin Dan.

Cả ba tay vợt Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng thế giới đã rút khỏi giải vào phút chót. Quyết định rút lui khỏi giải đấu được Trung Quốc đưa ra sau khi những tranh chấp về chủ quyền quần đảo với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông (Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi đó là Điếu Ngư) ngày càng căng thẳng.

Lý do Liên đoàn cầu lông Trung Quốc đưa ra là đảm bảo an toàn cho VĐV. 3 tay vợt này đều là các đối thủ mạnh tại giải. Nhà vô địch đơn nam Olympic Lin Dan đang giữ vị trí số 1, đương kim vô địch Nhật bản mở rộng đứng thứ 3, còn Chen Jin đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF.

Sự rút lui của tay vợt số 3 thế giới Chen Long và đồng đội của anh ở nội dung đơn nam khiến các vị trí hạt giống đã phải sắp xếp lại. Theo đó, 8 vị trí đầu tiên là Lee Chong Wei (Malaysia), Gade Peter Hoeg (Đan Mạch), Simon Santoso (Indonesia), Sho Sasaki, Tago Kenichi (Nhật Bản), Jan O Jorgensen (Đan Mạch), Taufik Hidayat (Indonesia) và Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam).

Với vị trí hạt giống số 8, Tiến Minh sẽ gặp tay vợt Brice Leverdez (Pháp). Theo nhánh bốc thăm, ở trận đấu tiếp theo, nhiều khả năng anh sẽ gặp lại Daren Liew (Malaysia), tay vợt anh mới vượt qua dễ dàng ở tứ kết Việt Nam mở rộng tháng trước. Dự kiến Tiến Minh sẽ gặp Peter Hoeg Gade ở tứ kết. Đây là đối thủ rất đáng gờm và trong quá trình thi đấu quốc tế, chưa khi nào Tiến Minh giành được chiến thắng.

Giải cầu lông Nhật Bản mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 18-23/9.

Nam Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục