Trung Quốc mất vé đi U20 World Cup

20:26 Chủ nhật 12/03/2023

Dẫn trước U20 Hàn Quốc, U20 Trung Quốc lại không thể giữ được lợi thế và để thua ngược với tỷ số 1-3 ở tứ kết U20 châu Á 2023 diễn ra tối 12/3.

Trung Quốc mất vé đi U20 World Cup - Bóng Đá

U20 Trung Quốc thua tâm phục khẩu phục Hàn Quốc.

Với thực lực vượt trội, U20 Hàn Quốc đẩy cao ép sân Trung Quốc ngay từ những phút đầu. U20 Trung Quốc chơi phòng ngự tập trung và cần đến sự xuất sắc của thủ môn Li Hao mới cứu được những bàn thua trông thấy, điển hình là tình huống bóng cuối hiệp một.

Phút 39, Bae Jun-ho của U20 Hàn Quốc dốc bóng tốc độ xuống biên trái rồi căng ngang vào cho Sung Jin-young sút cận thành nhưng bị Li Hao xuất sắc cản phá. Sau hiệp đầu giữ sạch được mành lưới, U20 Trung Quốc bất ngờ đẩy cao đội hình ở hiệp hai và có bàn dẫn trước.

Trung Quốc mất vé đi U20 World Cup - Bóng Đá

U20 Trung Quốc dẫn trước với pha lập công của Mutellip Iminqari (số 17) nhưng không giữ được thành quả. Ảnh: AFC.

Phút 48, Mutellip Iminqari thoát xuống đáy biên rồi xâm nhập và dứt điểm ở góc hẹp thay vì chuyền vào cho đồng đội. Cú sút của số 17 U20 Trung Quốc làm gợi nhớ đến pha làm bàn của Maicon (Brazil) vào lưới CHDCND Triều Tiên ở World Cup 2010.

Sau bàn thua, U20 Hàn Quốc lần lượt thay đổi nhân sự và tăng cường gây áp lực về phía đối thủ và nhanh chóng được hưởng thành quả. Phút 61, Kim Yong-hak mang về quả phạt đền cho U20 Hàn Quốc sau khi sút bóng trúng tay hậu vệ Yang Minjie trong vùng cấm. Chính tiền vệ số 7 thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1, mang lại hy vọng cho đội bóng xứ kim chi.

Trong thời gian thi đấu hiệp phụ, Li Hao còn cứu thua xuất sắc ở phút 97 khi bay người đẩy cú đánh đầu cận thành của tiền đạo vào sân thay người Lee Young-jun. Khi đa số đồng đội ở tuyến trên sa sút thể lực và không còn giữ được sự tập trung, nỗ lực của Li Hao là không đủ để cứu U20 Trung Quốc khỏi trận thua.

U20 Hàn Quốc dẫn trước 2-1 ở phút 100 với bàn thắng của Sung Jin-young. Tiền đạo số 18 cài người thông minh đón đường treo bóng của đồng đội trong vùng cấm, xử lý một nhịp khéo léo rồi sút vào góc hẹp hạ gục thủ thành U20 Trung Quốc.

Phút 105, U20 Hàn Quốc gia tăng cách biệt bằng pha lập công của trung vệ Choi Seok-hyun. Trung vệ số 4 bật cao đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt góc bài bản, khi Kang Seong-jin chuyền ngược về cho Park Chang-woo treo bóng vào giữa vùng cấm. Thời gian còn lại, U20 Trung Quốc oằn mình tấn công trong vô vọng trước khi thua chung cuộc 1-3.

Chiến thắng trước U20 Trung Quốc giúp U20 Hàn Quốc vào bán kết và gặp chủ nhà Uzbekistan. U20 Hàn Quốc là đội thành công nhất đấu trường U19/U20 châu Á với 12 chức vô địch và là đương kim á quân của giải năm 2018. Trong khi Trung Quốc chưa thể vào sâu hơn vòng tứ kết giải đấu này kể từ năm 2004.

Nguồn: Zing.vn
Bảo Ngọc | 19:51 12/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục