TRỰC TIẾP U23 Thái Lan 1-0 U23 Indonesia: Mưa thẻ đỏ (Kết thúc)

10:21 Thứ năm 19/05/2022

TinTheThao.com.vnChiều nay (19/05), U23 Thái Lan sẽ chơi trận Bán kết 1 và đối thủ sẽ chạm trán với họ là U23 Indonesia.

 

Diễn biến chính trận đấu: 

Hết giờ. Dù vất vả nhưng U23 Thái Lan đã giành được quyền vào chơi trận Chung kết SEA Games 31 với bàn thắng duy nhất của Weerathep được ghi trong hiệp phụ.

120: Bốn chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài chính rút ra trong những phút bù giờ. Ba cầu thủ Indonesia đã bị truất quyền thi đấu, trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có trường hợp của William Gabriel.

114': Indonesia bắt đầu dồn bóng nhiều hơn về hai biên để tạt bóng cầu may.

106': Kawin vừa có pha bắt bóng rất bình tĩnh từ tình huống đá phạt góc khó chịu của đối thủ.

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. 

Hết hiệp phụ thứ nhất. Tỷ số là 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

103': Dù nỗ lực vùng lên nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thực hiện được một pha phối hợp sắc nét trong hiệp phụ thứ nhất. 

97': Indonesia đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ sau bàn thua bất ngờ.

94': VÀOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! Weerathep với một pha xoay người dứt điểm quyết đoán. U23 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước. 

Hiệp hai kết thúc. Tỷ số vẫn là 0-0. Hai đội sẽ tiếp tục thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. 

87': Ronaldo Jr vào sân thay cho Egy bị chấn thương.

86': Egy bứt tốc cực lệ bên hành lang cánh phải và đánh bại hai hậu vệ Thái Lan. Đáng tiếc, cú sút chéo góc cuối cùng của anh lại không đủ hiểm để hạ gục Kawin.

83': Syharian, cầu thủ mới vào sân thay người, đã thử thách tài năng của thủ môn Kawin bằng cú sút chìm ở ngoài vòng cấm. Như những thử thách trước, thủ môn kỳ cựu của Thái Lan vẫn làm chủ tình hình.

78': Kawin bay người xuất sắc để cứu thua cho Thái Lan từ pha đánh đầu của Marselino. Indonesia đang lấy lại thế trận.

76': Bóng vừa chạm chân hậu vệ Thái Lan đi vọt xà sau cú căng ngang của một cầu thủ áo đỏ. Người Thái cần cảnh giác với những cầu thủ leo biên tốc độ của Indonesia. 

75': Tiền đạo Gustavsson vào sân từ phút 76 thay Korawich.

72': Trận đấu đang nóng lên sau những pha phạm lỗi liên tục của Indonesia kể từ đầu hiệp hai.

66': Davies thoát xuống cực lẹ bên cánh phải và tung ra pha căng ngang nguy hiểm. Trong nỗ lực cứu bóng, trung vệ Rizky suýt nữa đã đánh đầu phản lưới nhà.

62': Thái Lan đang nắm gần như toàn bộ quyền kiểm soát bóng và đưa Indonesia về thế phòng ngự.

53': Sai lầm của hậu vệ Indonesia đã đưa tiền vệ Davies vào một tình huống có thể dứt điểm. Đáng tiếc, ở cự ly tầm 18 mét, cú sút của Davies lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Pha ra chân của anh hơi ăn ra má ngoài.

48': Chưa có bàn thắng cho Thái Lan! Korawich thoát xuống khôn ngoan bên cánh phải và tung đường căng ngang vừa tầm cho đồng đội ở bên trong băng vào dứt điểm. Bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của NHM xứ chùa vàng.

Hiệp hai bắt đầu.

Hết hiệp một. Tỷ số vẫn là 0-0 dù hai đội đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn.

45: Thời gian bù giờ của hiệp một chỉ là 1 phút.

40': Chayapipat của Thái Lan vừa thử vận may bằng một cú sút ở tầm 30 mét. Bóng đi lên trời và tỷ số đến lúc này vẫn là 0-0. 

39': Trung vệ Rizky đã làm thót tim NHM Thái Lan bằng một pha đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Đường bóng đã khiến thủ thành Kawin đứng chôn chân, nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

35': Alfeandra vừa ngã trong vòng cấm Thái Lan sau một pha ngoặt bóng khá tinh tế. Dường như đã có một pha phạm lỗi nhưng trọng tài thì nói không. 

25': Benjamin vừa có một pha xử lý đẳng cấp ở trước vòng cấm Indonesia. Tuy nhiên, thủ môn Ernando đã xuất sắc dùng những đầu ngón tay để đẩy quả bóng đi vọt xà.

22': Sau khởi đầu có phần lép vế, người Thái đã chủ động cầm bóng lâu hơn và dần có những pha ép sân ngược lại đối thủ.

17': Ekanit vừa có một pha thoát đi đáng chú ý ở ngay trước vòng cấm Indonesia. Đáng tiếc, anh không trụ đủ vững để tung ra cú sút.

10': Indonesia vẫn đang chơi rất chủ động và khoét rất nhiều vào cánh trái của Thái Lan. 

5': Jonathan vừa phá bóng để chịu quả phạt góc từ cú căng ngang nguy hiểm của Indonesia. 

3': Marc Anthony vừa có một pha sút phạt hàng rào cực hiểm ở cự ly ngoài 25. Rất may cho Thái Lan là bóng đi chệch cột dọc.

Hiệp một bắt đầu. Indonesia giao bóng.

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin, Jonathan, Chonnapat, Chayapipat, Airfan, Ekanit, Ben Davies, Weerathep, Worachit, Korawich.

U23 Indonesia: Ernando, Alfeandra, Rizky, Fachruddin, Marc Anthony, Irianto, Ricky, Marselino, Witan Sulaeman, Egy, Irfan.

Lịch sử đối đầu: 

U23 Indonesia đang lép vế hơn hẳn so với Thái Lan khi chỉ có được 2 chiến thắng, 2 hòa và nhận tới 5 thất bại trong 9 lần đụng độ gần nhất. 

U23 Thái Lan vs U23 Indonesia:  - Bóng Đá

 U23 Thái Lan đặt tham vọng ăn vàng trên đất Việt.

Tuy vậy ở giải lần này, U23 Thái Lan vẫn chưa cho thấy phong độ tốt nhất của mình. Ở vòng bảng U23 Thái Lan đã bất ngờ có trận thua trước U23 Malaysia trong ngày ra quân. Trong khi đó U23 Indonesia đã thể hiện bộ mặt khá tích cực trong vòng bảng. Ngoại trừ thất bại trước U23 Việt Nam, họ toàn thắng trong các trận đấu còn lại. 

Tình hình lực lượng: 

Hai đội sẽ có đội hình ra sân mạnh nhất trong trận đấu chiều nay. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để 2 HLV thi triển những miếng đánh chiến thuật. 

Cầu thủ chủ chốt:

U23 Thái Lan: 

Benjamin Davis ngôi sao 21 tuổi là một trong số ít các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu của U23 Thái Lan. Theo đó, anh đang thuộc biên chế đội hạng nhất Oxford Utd của Anh. Đáng nói, vài năm trước Ben Davis từng khoác áo U-17, U-18, U-19 Singapore đá các giải quốc tế, vòng loại châu Á....nhưng sau đó thì anh cởi bỏ chiếc áo trẻ Singapore để khoác áo Thái Lan.

Trong những trận đấu đã qua, Davis cho thấy mình là một cầu thủ có kỹ năng chơi bóng tốt, nền tảng thể lực tuyệt vời. Tiền vệ trung tâm này dự kiến sẽ là điểm bùng nổ mà U23 Indonesia buộc phải chú ý. 

U23 Indonesia: 

U23 Thái Lan vs U23 Indonesia:  - Bóng Đá

 Klok là nhân vật mà U23 Thái Lan cần chú ý.

Nếu người Thái có Benjamin Davis để trông cậy thì đối thủ của họ cũng có Marc Anthony Klok để tin tưởng. Cầu thủ mang một nửa dòng máu Hà Lan này là một trong ba cầu thủ quá tuổi của U23 Indonesia ở giải lần này. 

Không ngẫu nhiên HLV Shin Tae-yong chọn anh vào giải. Ông có thể để Klok chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Tiền vệ nhập tịch gốc Hà lan này có thể kết hợp cùng Ricky Kambuaya và Syahrian Abimanyu ở hàng tiền vệ U-23 Indonesia.

Dự đoán: 

Xét về thành tích đối đầu hay phong độ thì U23 Indonesia đều không thể sánh với đối thủ vào lúc này. Tuy nhiên, U23 Indonesia vẫn có một đặc sản "đá rắn" khiến người Thái phải e ngại. Còn nhớ khi gặp U23 Việt Nam ở ngày ra quân, đội chủ nhà phải chật vật đến hiệp hai mới bùng nổ với 3 bàn thắng liền . 

Do đó, nhiều khả năng, trận Bán kết một này sẽ không có quá nhiều bàn thắng và có thể được giải quyết bằng một tình huống cố định. 

Dự đoán tỷ số: 1-0

Ngọa Long | 09:51 19/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục